Phát triển mạnh từ thập niên 1970-1980, chiến lược kéo dài 30 năm thu hút các công ty đa quốc gia nước ngoài của Philippines qua "củ cà rốt" nhân công giá rẻ đã phát huy tác dụng. Chiến lược này bao gồm việc lập các khu chế xuất và khu vực miễn thuế để thu hút nhà đầu tư xây dựng nhà máy ở nhiều nơi trong nước, qua đó tạo thêm việc làm.

Tuy nhiên, đã xuất hiện các dấu hiệu cho thấy chiến dịch này đã được duy trì quá lâu. Không giống như Malaysia, Singapore và Đài Loan, Philippin chưa bao giờ theo đuổi cách tiếp cận chiến lược sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn một cách nghiêm túc trong lĩnh vực điện tử và bán dẫn.

Tuy nhiên, lĩnh vực chế tạo công nghệ cao đang ngày trở thành vấn đề tinh vi và mang tính kỹ thuật hơn nên đòi hỏi phải được tiếp cận với đội ngũ các kỹ sư, các nhà khoa học có bằng cấp giàu kinh nghiệm, các nguồn cung cấp trang thiết bị và nguyên liệu vật tư. Suy nghĩ rằng vẫn có thể chiến thắng trong cuộc chơi dựa vào giá rẻ như về giá lao động và điện thấp so với những quốc gia như Việt Nam và Trung Quốc của Philippin đang được xem là một chủ trương thiếu khôn ngoan.

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 74 ra ngày 20/8/2008