Theo Yonhap News, nam diễn viên Yeom Dong Heon đã qua đời vào đêm ngày 2/12 ở tuổi 55. Ông từng xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình và chuyên đóng vai phụ. Một số nguồn tin cho hay nam diễn viên gần đây đang điều trị bệnh gan.

Công ty quản lý Star Village Entertainment cũng xác nhận nam diễn viên Yeom Dong-heon đã qua đời vào khoảng 23h50 ngày 2/12 (giờ Hàn Quốc) trong khi đang chiến đấu với bệnh tật.

Diễn viên Yeom Dong Heon.

Yeom Dong Hong sinh ngày 18/10/1968 ở Sokcho, Gangwon-do. Ông học chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn học Nhật Bản tại Đại học Dongguk và bắt đầu diễn xuất từ năm 1994. Khi bắt đầu vào nghề, ông đã tập trung vào mảng sân khấu kịch.

Ông đã trải qua các vai phụ trong các bộ phim truyền hình Beethoven Virus (2008), Nam nhân của công chúa (2011), Chuyện tình ngang trái (2012), Pinocchio (2014) và gần đây nhất là trong 'Duke City' (12/2021) của đài JTBC. Ông cũng xuất hiện trong các bộ phim Bên kia Hoàng hải (2010), 'Asura' (2016) và 'Secret of the Vampire Demon' (2018).

Kim Hạnh