Ngày 12/10, Bí thư Huyện ủy Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi) Đặng Minh Thảo xác nhận, lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm người mất tích trong vụ sạt lở núi vùi lấp tổ máy phát điện số 1, Nhà máy thủy điện Kà Tinh.

Nhà chức trách đã điều chó nghiệp vụ và dùng mìn phá đá để tìm kiếm anh N.N.N., công nhân của nhà máy bị mất tích.

Lực lượng chức năng điều chó nghiệp vụ vào tìm kiếm người mất tích. Ảnh: Công an cung cấp.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm nạn nhân mất tích. Ảnh: Đ.C.

Hiện có 4  xúc cùng lực lượng công binh đang khẩn trương khắc phục sạt lở. Lực lượng chức năng đã mở rộng phạm vi tìm kiếm. Tại hiện trường ,mưa vẫn còn rất lớn nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Trước đó, khoảng 18h30 tối cùng ngày, một khối lượng đất đá lớn sạt lở vùi lấp một số hạng mục của thủy điện Kà Tinh. Một công nhân của nhà máy bị mất liên lạc ngay sau đó. 

>>Xem tin nóng: Đến cuối năm xử lý dứt điểm đảng viên vi phạm trong vụ Việt Á