thanh-pho-thong-minh.jpg
Ảnh minh họa.

Giải pháp mới này giúp các thành phố có được cái nhìn toàn cảnh về thông tin liên quan đến các cơ quan, ban ngành trên phạm vi toàn thành phố. Hơn thế, nhờ đưa thông tin phân tích vào các hoạt động của chính quyền thành phố từ một đầu mối điều hành duy nhất, các thành phố còn có thể dự báo về các vấn đề có thể xảy ra, phản ứng trước các tình huống thảm họa và quản lý các tài nguyên một cách tốt hơn. 

Với Trung tâm Điều hành nêu trên, các thành phố có thể đảm bảo an toàn xã hội, hạ thấp tỷ lệ tội phạm, nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho công dân trong khi vẫn bảo toàn được các nguồn lực ngân sách của chính phủ. Các cơ quan chính quyền địa phương, bang, liên bang và các tổ chức phi chính phủ có thể khai thác thông tin có được từ các cảm biến, cơ sở dữ liệu tội phạm, camera và các hệ thống truyền thông tích hợp để ra được những quyết định kịp thời và thông minh hơn.

Bên cạnh đó, các công dân sẽ được cung cấp thông tin giao thông theo thời gian thực liên quan đến nhiều phương thức đi lại khác nhau để có thể lựa chọn được hành trình tối ưu.

Tổ chức phân tích thị trường IDC Government Insights ước tính thị trường CNTT dành cho các Thành phố Thông minh hơn sẽ có quy mô 34 tỷ USD vào năm 2011, tăng trưởng với tốc độ hơn 18% và đạt quy mô 57 tỷ USD vào năm 2014.