Đặng Thị Thắm sinh năm 2000 tại Long An. Người đẹp cao 1m7 với số đo ba vòng gợi cảm. Đặng Thị Thắm không gây ấn tượng bằng vẻ đẹp hiện đại, sắc sảo hay gu thời trang sành điệu. Ở cô toát lên vẻ dịu dàng, giản dị, mộc mạc của người con gái miền Tây.

Xuất thân trong 1 gia đình khó khăn, ba mẹ đều làm công nhân, là chị cả nên Thắm sớm theo ba mẹ đi làm công nhân sau khi học xong lớp 12. Hành trình 4 năm làm công nhân nhà máy đông lạnh giúp người đẹp có chút vốn liếng phụ gia đình và nuôi em ăn học.

Đặng Thị Thắm chia sẻ rằng cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thi sắc đẹp nhưng mỗi lần được mọi người xung quanh khen mình xinh, cao ráo, cô cũng bắt đầu tự tin và nuôi ước mơ thử sức thi thố.

Người đẹp bén duyên với cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ 2022 vì thấy tiêu chí cuộc thi phù hợp với bản thân mình. Kết quả chung cuộc cô về vị trí Á khôi 2. Đây là phần thưởng để người đẹp gửi đến gia đình với 1 thành tựu trong cuộc sống của mình.

Sau đêm chung kết, dù bận rộn với lịch trình của của BTC, Đặng Thị Thắm tranh thủ về quê thăm gia đình, họ hàng. Cô hạnh phúc khi được mọi người khen ngợi và động viên. Đây là động lực để Đặng Thị Thắm hoàn thành tốt vai trò sứ mệnh của mình với danh hiệu Á khôi Nam Bộ. Cô muốn quảng bá du lịch văn hoá nét đẹp của Nam Bộ thông qua các bộ hình, dự án xã hội. 

Nhớ lại quãng thời gian đã qua, Đặng Thị Thắm không khỏi xúc động vì mình đã cố gắng nhiều. Người đẹp từng nghĩ mình sẽ an phận với việc đi làm công nhân nhưng đã tự tin để theo đuổi ước mơ của mình. Giờ đây 1 cánh cửa mới đã mở ra, Đặng Thị Thắm trân trọng thành quả và hoàn thiện bản thân để chinh phục những đỉnh cao mới. Người đẹp muốn trở thành nguồn cảm hứng cho những bạn trẻ xuất thân khó khăn như mình.

"Hãy ước mơ và cố gắng theo đuổi điều đó rồi 1 ngày bạn sẽ thành công và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình", cô chia sẻ. Hiện tại, Đặng Thị Thắm theo học tiếng Anh tại TP.HCM gần 1 năm trở lại đây để hoàn thiện và nâng cao kiến thức của bản thân.