1.jpg.jpg
Ảnh minh họa

Giải pháp thay thế người trực

Để cung cấp đa dịch vụ cho khách hàng, VNPT Hải Dương cũng như nhiều VNPT tỉnh, thành khác đã lắp đặt rất nhiều trạm truy nhập viễn thông (VT). Để vận hành các trạm này, cần có người trực 24/24h. Như vậy, với tốc độ phát triển như hiện nay, sẽ cần một lượng nhân lực và chi phí rất lớn để vận hành, đảm bảo cho hoạt động của các trạm được an toàn. Đó là bài toán kinh tế không hiệu quả.

Trước tình hình đó, VNPT Hải Dương đã nghiên cứu giải pháp giám sát và điều khiển các trạm VT từ xa với khả năng chỉ cần một người trực tại trung tâm điều khiển có thể vận hành nhiều trạm VT, bao gồm các chức năng: theo dõi điện lưới; đề, tắt máy nổ và chuyển đổi nguồn điện; giám sát cảnh báo cháy, hoạt động của thiết bị; giám sát sự cố cáp; đóng, mở thuê bao; cảnh báo trời mưa, sấm, sét…         

Với giải pháp này, cho phép sử dụng các thiết bị có sẵn tại các nhà trạm như báo cháy, báo cáp… và đường truyền dẫn VPN hoặc Ethernet để thực hiện giám sát và điều khiển các trạm từ xa với tính ổn định cao, chất lượng tốt và hiệu quả. Nền tảng của giải pháp là sử dụng công nghệ máy tính, công nghệ số và kỹ thuật mạch điện để tạo nên hệ thống. Toàn bộ hoạt động của các trạm đều được truyền về trung tâm điều khiển qua mạng VPN hoặc Ethernet hiện có.

1.jpg.jpg
VNPT Hải Dương

Hiệu quả kinh tế

Giải pháp trên đã được VNPT Hải Dương thử nghiệm thành công và áp dụng tại trạm Thái Dương - Bình Giang từ năm 2009 và tiếp đó là áp dụng tại trạm Hòa Loan - Bình Giang. Theo ông Trần Văn Tụ – Chuyên viên Trung tâm Viễn thông Bình Giang và là người sáng tạo ra giải pháp trên thì khi áp dụng giải pháp trong toàn tỉnh, sẽ tiết kiệm được số lượng lớn nhân công trực ca tại các trạm VT và chi phí cho các hoạt động này.

Với chi phí trung bình cho nhân lực để trực 24/24h là khoảng 6 triệu đ/tháng thì mỗi năm VNPT Hải Dương phải tốn 3,6 tỷ đồng cho nhân công trực ca của 50 trạm hiện có. Và nếu tính tuổi thọ trung bình của mỗi trạm VT là 30 năm thì con số lên tới 108 tỷ đồng. Ngoài ra còn phải chi các khoản khác phục vụ cho sinh hoạt của nhân viên trực ca như phòng trực, các điều kiện ăn ở...

VNPT Hải Dương cho biết, đơn vị đang cân nhắc việc triển khai rộng rãi giải pháp quản lý, vận hành và khai thác các trạm VT từ xa này trên toàn tỉnh, theo mô hình đặt trung tâm điều khiển từ xa tại mỗi huyện hoặc mô hình trung tâm điều khiển từ xa tập trung toàn tỉnh.

Như vậy, việc áp dụng hệ thống giám sát và điều khiển các trạm viễn thông từ xa vào thực tế sẽ mang lại hiệu quả kinh tế rất lớn, đồng thời còn giúp khắc phục được tình trạng thiếu nhân công hiện nay. Việc hoà mạng các trạm viễn thông cũng sẽ nhanh chóng hơn do không phải chuẩn bị về nhân lực.

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 78 ra ngày 30/6/2010.