Thông tin ban đầu, khoảng 5h, bà N.T.H.P. (56 tuổi, trú huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Hương Lộ 2, theo hướng từ xã Hòa Long đi huyện Long Điền.

Khi đến gần khu vực vòng xoay ngã 5 thị trấn Long Điền, thì bị 4 thanh niên đi trên hai xe máy loại tay ga (chưa rõ biển kiểm soát) dùng ớt bột ném vào mặt. 

 Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra. Ảnh: VKS

Sau đó, nhóm này dùng dao khống chế, yêu cầu bà P. đưa tài sản gồm 1 bóp da bên trong có khoảng 5 triệu đồng, một số giấy tờ và cà vẹt xe mang tên nạn nhân.

Lấy tài sản xong, các đối tượng nhanh chóng lên xe bỏ chạy. 

Nhận tin báo, Công an TP Bà Rịa phối hợp với VKSND tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai bị hại.

Đồng thời, trích xuất camera khu vực để phục vụ điều tra, truy bắt các đối tượng gây án.