Ngày 7/8, lãnh đạo xã Hoà Sơn (huyện Hoà Vang, Đà Nẵng) cho biết, đã chỉ đạo lực lượng chức năng xã kiểm tra thông tin người dân phản ánh về việc cổng sắt tại một số khuôn viên gia tộc ở nghĩa trang Hòa Sơn có dấu hiệu bị tháo dỡ.

Trước đó, tài khoản Facebook N.H.Đ. đăng bài viết kèm hình ảnh lên trang Quản lý đô thị Đà Nẵng về việc một số cổng sắt được lắp đặt ở các khu lăng mộ tại nghĩa trang Hòa Sơn bị kẻ xấu đục phá, lấy cắp.

Sau bài viết, nhiều ý kiến cho rằng, lực lượng chức năng cần vào cuộc để sớm dứt điểm tình trạng trên, vì đây là địa điểm tâm linh lớn nhất TP Đà Nẵng.

Một khu lăng ở nghĩa trang bị mất cánh cổng sắt
Có lăng "bay mất" một cánh cửa

Ghi nhận của PV, cụ thể, tại một số khuôn viên lăng ở đối diện đường số 4 nghĩa trang Hoà Sơn, cổng sắt được người dân lắp đặt, bảo vệ mộ phần tổ tiên, dòng họ có dấu hiệu bị phá dỡ, dấu vết cạy phá trụ bê tông vẫn còn khá mới. Ngoài cánh cổng sắt bị lấy đi, một số họa tiết khác bằng bê tông bị gãy, vỡ nằm vương vãi trước khu lăng mộ.

Một số họa tiết bị gãy, vỡ nằm vương vãi trước khu lăng mộ
Nghĩa trang Hoà Sơn rộng gần 400ha

Liên quan đến vấn đề này, đại diện Ban Quản lý Nghĩa trang Hoà Sơn (BQL) cho biết, hiện BQL đã nhận được chỉ đạo của chính quyền xã Hoà Sơn về việc làm rõ phản ánh trộm cắp tại nghĩa trang.

“Trong chiều nay, BQL sẽ phối hợp với lực lượng chức năng đi kiểm tra, nếu phát hiện có tình trạng trộm cắp, cố tình phá hoại theo phản ánh thì sẽ phối hợp với công an xử lý theo quy định. Trong thời gian tới, nếu người dân phát hiện mộ phần của thân nhân, tộc họ bị mất cắp, phá hoại, đề nghị báo ngay với BQL để giải quyết kịp thời ”, đại diện BQL thông tin.

Nghĩa trang Hòa Sơn rộng gần 400ha, đây là địa điểm tâm linh lớn nhất TP Đà Nẵng.