Đình Chiên Đàn (thôn Đàn Trung, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh) được xây dựng vào khoảng năm 1471 - 1473 trên một khu đất cao, bằng phẳng, thờ thành hoàng và các bậc tiền hiền đã có công khai khẩn vùng đất này. Nơi đây còn dành để thờ tự các vị có công với nước, với địa phương đã được vua phong chức sắc hoặc đỗ đạt cao trong làng.

Người dân Quảng Nam truyền tai nhau câu "Nhất La Qua, nhì Thành Mỹ, ba Chiên Đàn" để nói về những ngôi đình cổ có tuổi đời hàng trăm năm. Trải qua nhiều cuộc chiến tranh tàn phá, hiện chỉ còn đình Chiên Đàn tồn tại.

Từ khi xây dựng đến nay, đình làng này đã trải qua nhiều lần tu sửa, gần đây nhất là vào các năm 1932, 1955, 1967, 1972, 1996, 2006. Tuy nhiên, những yếu tố gốc của ngôi đình vẫn được bảo tồn tính nguyên vẹn của một công trình kiến trúc cổ.

Năm 2002, đình Chiên Đàn được Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ VH-TT&DL) xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Hàng năm, vào ngày 15/7 âm lịch, người dân lại mở hội đình để tưởng nhớ công ơn cha ông.

W-Anh 1.JPG.jpg
Đình Chiên Đàn toạ lạc trên khu đất rộng 1.500m2. Đình chính được xây dựng theo hình chữ nhất, mặt xoay về hướng Đông Nam.
W-Anh 2.JPG.jpg
Trước đình có cổng tam quan được thiết kế với phần cửa chính giữa lớn hơn cửa hai bên.
W-Anh 3.jpg
Đây là một trong những công trình kiến trúc đình làng cổ và lớn nhất Quảng Nam.
W-Anh 4.JPG.jpg
Ngôi đình chính rộng 500m2, có đủ chỗ cho trên 100 người.
W-Anh 5.jpg
W-Anh 8.jpg
Đình gồm 5 gian, 2 chái với 30 cột bằng gỗ mít to hơn một vòng tay người lớn.
W-Anh 9.jpg
Ba gian giữa dùng làm nơi thờ tự.
W-2024_08_05_11_41_IMG_9336 gigapixel high fidelity v2 2x.jpeg
Phía trước điện thờ gắn ba bức hoành phi, có bức ghi rõ "Chiên Đàn xã đình".
W-Anh 11.jpg
W-Anh 14.jpg
Một cột gỗ tại hiên đình được trùng tu.
W-Anh 15.jpg
Mặt chính là một hàng 6 cột phân cách ngôi đình theo bố cục 3 gian 2 chái.