Đinh Tiến Dũng chính trị gia

Cập nhập tin tức Đinh Tiến Dũng chính trị gia

Chính phủ đề nghị chưa tăng lương cho cán bộ, công chức trong năm 2021

Chính phủ đề nghị, trong năm 2021, chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên 1,6 triệu đồng.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Xuất khẩu gạo lúc 0h đêm không có gì xa lạ

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng giải thích, việc mở tờ khai xuất khẩu gạo vào ban đêm không có gì xa lạ vì hệ thống hải quan điện tử hoạt động liên tục 24 giờ.

Chính phủ tính toán tăng lương sau 1/1/2021

Chia sẻ với báo chí bên lề QH vào cuối tuần qua, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng nhìn nhận ngân sách năm nay rất khó khăn do cú sốc Covid-19.

Chuyển đổi vị trí cả vạn cán bộ thuế, hải quan mỗi năm

Trả lời báo chí bên hành lang QH chiều nay, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, mỗi năm có trên dưới 10.000 lượt cán bộ thuế, hải quan chuyển đổi vị trí công tác để phòng ngừa tiêu cực.

Đề xuất tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, Chính phủ đề xuất năm 2020 tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu lên 1,6 triệu đồng/tháng.

Bộ trưởng Tài chính: Bắt được hàng tấn ma túy không thể nói hải quan dễ dãi

Bộ trưởng Tài chính khẳng định qua những vụ bắt hàng tấn ma túy gần đây, không thể nói hải quan dễ dãi mà đó là thành tích lớn trong chống buôn lậu.

Bộ trưởng Tài chính: Thủ tướng đồng ý bỏ quỹ Bảo trì đường bộ

Bộ trưởng Tài chính cho biết, Thủ tướng đã đồng ý bỏ quỹ Bảo trì đường bộ và giao Bộ GTVT sửa các quy định liên quan.

Tổng Kiểm toán tranh luận với Bộ trưởng Tài chính về truy thu thuế DN

 Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc tranh luận lại với Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng lần thứ 3 về truy thu thuế của doanh nghiệp.

Tổng Kiểm toán tranh luận với Bộ trưởng Tài chính về trách nhiệm 'hầu toà'

Tổng Kiểm toán Nhà nước tranh luận với Bộ trưởng Tài chính về trách nhiệm giải trình trước tòa khi đối tượng nộp thuế kiện cơ quan nhà nước.

Bộ trưởng Tài chính: 31% hộ kinh doanh 'đi đêm' với cán bộ thuế

Theo Bộ trưởng Tài chính, năm 2015 qua khảo sát đánh giá có 63% hộ kinh doanh đi đêm với cán bộ thuế, nhưng 2016 đánh giá lại thì khoảng 31%.

Bộ trưởng Tài chính: Nợ công vẫn trong giới hạn cho phép

Bộ trưởng Tài chính khẳng định nợ công đang từng bước được kiểm soát chặt chẽ và vẫn đang trong giới hạn cho  phép.