- Các mặt hàng chủ yếu liên quan đến thị trường TQ có thể vẫn duy trì được như năm 2013 do hầu hết hợp đồng sản xuất và cung ứng giữa DN VN và TQ đã được xác lập.

>> Yêu cầu rút giàn khoan nhưng vẫn làm ăn với doanh nghiệp TQ

Một trong những nội dung của phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 diễn ra sáng nay là việc các bộ, ngành triển khai các giải pháp hỗ trợ DN thiệt hại, khắc phục hậu quả do ảnh hưởng bạo loạn, kích động của một số nhóm người trong các cuộc biểu tình tự phát phản đối TQ vừa qua.

TP.HCM hỗ trợ 3,9 tỷ đồng

Báo cáo của Bộ KH-ĐT cho hay, thống kê sơ bộ đến ngày 26/5 có hàng trăm DN bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau, tập trung chủ yếu tại Bình Dương, Đồng Nai, Hà Tĩnh... Phần lớn trong số đó bị thiệt hại không lớn, khoảng 20-30 DN bị thiệt hại nặng, phần lớn là DN của Đài Loan.

Hiện nay các nhà đầu tư nước ngoài, DN đang rất quan tâm đến việc Chính phủ VN sẽ hỗ trợ các DN bị thiệt hại như thế nào. Điều này ảnh hưởng đến nhìn nhận của cộng đồng DN vào môi trường đầu tư cũng như có vai trò quan trọng trong việc khôi phục lòng tin và giữ chân các nhà đầu tư nước ngoài tại VN.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, đại diện Bộ KH-ĐT đã làm việc với các địa phương, DN và đoàn công tác của chính quyền Đài Loan để nắm bắt các nhu cầu cần hỗ trợ, giúp đỡ cụ thể của DN thiệt hại. Ngày 23/5, đích thân Bộ trưởng Bùi Quang Vinh đã chủ trì làm việc với đoàn công tác của chính quyền Đài Loan về việc hỗ trợ các DN Đài Loan bị thiệt hại.

Trong đó, với tập đoàn có nhiều thiệt hại như Formosa, đích thân Thủ tướng đã có thư gửi Chủ tịch Tập đoàn và cử đoàn liên ngành sang làm việc với các cơ quan liên quan của Đài Loan và gặp Chủ tịch Formusa.

Tại Đồng Nai, Hà Tĩnh, nhiều đoàn công tác xuống các DN bị thiệt hại để thăm hỏi, động viên và hỗ trợ khắc phục các khó khăn, vướng mắc của DN. Thường xuyên liên lạc và tổ chức các cuộc gặp mặt với DN để trao đổi đề xuất của DN liên quan đến việc hỗ trợ. Phối hợp với các đơn vị để đảm bảo an ninh cho DN và người lao động nước ngoài cũng như lấy ý kiến từ các DN và đánh giá thiệt hại.

TP HCM có động thái mạnh mẽ với việc các cơ quan hải quan làm việc cả ngày thứ 7 và CN để hỗ trợ DN làm nhanh thủ tục, tuyên bố hỗ trợ toàn bộ cho các DN bị thiệt hại (khoảng 3,9 tỉ đồng)

Hỗ trợ của Chính phủ, bộ, ngành cũng tập trung vào các nội dung cụ thể liên quan lao động và tiền lương, thuế cho các DN bị thiệt hại, hỗ trợ vốn vay. Riêng về thuế, các bộ ngành đề xuất hỗ trợ DN bằng hình thức miễn giảm thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, ưu đãi thuế thu nhập DN, hoàn sớm VAT cho DN thiệt hại, giãn thời gian nộp bảo hiểm xã hội, giảm trừ thuế thu nhập cá nhân... tùy theo mức độ thiệt hại.

Một số nhà đầu tư các nước khác lúc đầu có lo lắng và gửi thư cho Bộ trưởng KH-ĐT (Phòng Thương mại Công nghiệp Đức, AmCham, EuroCham, Bộ trưởng Công thương Singapore), nhưng qua việc xử lý tích cực của VN vừa qua, họ đã yên tâm hơn.

 Xuân Linh