Theo cáo trạng, năm 2022, thông qua mạng xã hội Facebook, Đ.T.H. (SN 2005, trú tại thôn Thanh Bình, xã Bình Giáo, huyện Chư Prông, Gia Lai) đã mua 2 khẩu súng và 50 viên đạn; N.A.T.N. (SN 2005, trú tại thôn Đồng Tâm 1, xã Ia Din, huyện Đức Cơ) mua 1 khẩu súng rồi đem về nhà cất giấu.

Sau khi mua được súng, H. và N. lên mạng xã hội tìm hiểu, làm theo hướng dẫn và đã độ chế 3 khẩu súng trên để bắn đạn thể thao.

mua sung tren mang.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai)

Đầu năm 2023, thông qua N.H.Đ. (SN 2003, trú tại thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ), Đ.T.H. bán 1 khẩu súng và 30 viên đạn cho V.C.T. (SN 1999, trú tại phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Sau khi thống nhất giá cả, Đ.T.H. cho súng vào hộp đóng gói rồi đưa cho P.T.T.K. (SN 2006, trú tại thôn Thanh Bình, xã Bình Giáo, huyện Chư Prông) đi gửi qua dịch vụ Viettel Post đến thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cho T.

Sau khi mua được súng, V.C.T. rủ N.H.Đ., N.A.T.N., Đ.T.H. và V.V.M. (SN 2003, trú tại thôn Nhân Hòa, xã Ia Drang, huyện Chư Prông) mang theo 1 khẩu súng và 26 viên đạn đi đánh nhau rồi đến thuê phòng nghỉ tại thị trấn Chư Prông. Khi đang nghỉ tại đây, nhóm này bị Công an huyện Chư Prông phối hợp với Công an huyện Đức Cơ kiểm tra, thu giữ.

Sợ bị phát hiện, Đ.T.H. đưa 2 khẩu súng (trong đó có 1 khẩu súng của N.A.T.N.), 2 viên đạn và một số linh kiện về súng cho H.P.T. (SN 1995, trú tại thôn Thanh Bình, xã Bình Giáo, huyện Chư Prông) cất giấu. Sau đó T. lại đưa cho E.P. (SN 2004, trú tại làng Đê, xã Bình Giáo, huyện Chư Prông) đem về nhà cất giữ. Ngày 18/5, H.P.T. và E.P. đến cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đầu thú, giao nộp toàn bộ súng và đạn nói trên.

Căn cứ hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên phạt Đ.T.H., V.C.T. và N.H.Đ. mỗi bị cáo 5 năm tù giam; V.V.M. 3 năm 8 tháng tù giam; N.A.T.N. 3 năm 6 tháng tù giam; H.P.T. 16 tháng tù giam; E.P. 15 tháng tù giam. Riêng P.T.T.K. bị phạt 12 tháng tù cho hưởng án treo cùng về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.