
Giá USD trên thị trường tự do cũng bị đẩy lên cao. Hiện nay, hầu hết các nhà phân phối, đại lý bán lẻ sản phẩm IT đều cho rằng việc tăng tỷ giá chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến giá bán các sản phẩm, tuy nhiên mức ảnh hưởng chưa thể hiện ngay lập tức, mà phải có “độ trễ”.
Ông Hồ Quốc Huệ, Giám đốc marketing Công ty phân phối CMC, cho rằng trong thời gian đầu sau khi tỷ giá điều chỉnh thị trường sẽ hầu như chưa có phản ứng gì, vì giá niêm yết sản phẩm vẫn là VND. “Hiện tại, việc tăng tỷ giá chưa thể hiện ngay vào giá”, ông Huệ nói.
Hiện nay, với việc tỷ giá USD tăng cao, một số sản phẩm sẽ bị tăng giá ngay lập tức theo tỷ giá, nhưng có một số sản phẩm khác lại không bị tác động bởi vấn đề này. Sự khác biệt đó là do những dòng sản phẩm đó đã được hãng sản xuất công bố giá bán lẻ trên toàn quốc cho một chiến dịch dài hạn và mức thay đổi 2% không quá lớn để họ phải thay đổi nội dung chương trình. Đương nhiên, khi tỷ giá biến động tăng mà giá bán lẻ không tăng thì phần chênh lệch thiệt hại đó sẽ do hãng sản xuất, nhà phân phối và đại lý bán lẻ chia nhau gánh chịu, người tiêu dùng vẫn được đảm bảo quyền lợi của mình theo đúng nội dung đã được công bố.
Tuy vậy, đấy là với những sản phẩm đã được các hãng sản xuất và nhà phân phối công bố giá bán rộng rãi từ trước, còn với những sản phẩm khác, việc tỷ giá tăng sẽ khiến giá bán sản phẩm tăng. Theo ông Hồ Quốc Huệ, nếu tỷ giá vẫn giữ mức cao, dự kiến trong khoảng tháng 9, giá các sản phẩm IT và laptop sẽ bắt đầu tăng và tác động đến thị trường. Tuy vậy, ông Huệ cho rằng với mức tăng tỷ giá 2%, có thể giá bán các sản phẩm sẽ không ảnh hưởng nhiều.
Theo thông tin từ Siêu thị Máy tính Đăng Khoa, mới đây, hãng Acer đã có thông báo với các đại lý, cửa hàng bán lẻ về tình hình tăng tỷ giá USD trên thị trường. Ngoài ra, theo một nguồn tin, giá bán một sản phẩm laptop mới ra nhắm đến đối tượng khách hàng bình dân đã phải điều chỉnh tăng cao hơn so với dự kiến ban đầu vì tỷ giá USD tăng cao. Điều này cho thấy việc tỷ giá thay đổi ít nhiều sẽ tác động đến giá bán các sản phẩm và chương trình khuyến mãi.
Ông Lã Xuân Thắng, Phó giám đốc Siêu thị máy tính Đăng Khoa cho rằng “chắc chắn giá máy tính nói riêng và các mặt hàng nhập khẩu nói chung sẽ bị tăng giá nhưng mức tăng sẽ không quá ghê gớm, vì sự cạnh tranh trong ngành rất lớn”. Ngoài ra, theo nguyên lý “sóng sau đè sóng trước” của mặt hàng công nghệ, khi các mẫu sản phẩm mới ra đời được bổ sung thêm các tính năng mới sẽ ép các mẫu sản phẩm cũ phải xuống giá. Tuy nhiên, với việc tăng tỷ giá, mức xuống giá sẽ không rõ nét.
Đại diện nhà phân phối CMC cũng cho rằng nếu tỷ giá vẫn giữ nguyên, giá mua sản phẩm vào đương nhiên sẽ tăng theo, và vì thế giá bán ra cũng sẽ tăng.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 101 ra ngày 23/8/2010.