Năm 2023 được xem là một dấu mốc đáng nhớ đối với ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) Việt Nam, khi đoàn doanh nghiệp trong nước tham dự các triển lãm công nghiệp tại Nhật Bản gặt hái hàng loạt kết quả tích cực. Chương trình nằm trong khuôn khổ Đề án “Tổ chức đoàn doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam tham gia triển lãm, hội chợ và xúc tiến đầu tư tại thị trường Nhật Bản”, do Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Công nghiệp (IDC), Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) triển khai. Đây là một trong những hoạt động trọng điểm thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ quốc gia, nhằm giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế, mở rộng hợp tác công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Tại hội chợ công nghiệp M-Tech Osaka 2023 – triển lãm lớn nhất Nhật Bản dành cho các doanh nghiệp sản xuất linh kiện cơ khí, điện tử và khuôn mẫu – các công ty Việt Nam đã thể hiện năng lực, sự chuyên nghiệp và tinh thần hội nhập mạnh mẽ. Kết quả đạt được không chỉ là con số về khách hàng và hợp đồng tiềm năng, mà còn là bước tiến rõ rệt trong nhận diện thương hiệu và năng lực cung ứng của ngành CNHT Việt Nam.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ thuật và Công nghiệp Việt Nam (Intech VN) là một trong những đơn vị ghi dấu ấn nổi bật. Trong ba ngày hội chợ, Intech VN đón hơn 120 khách hàng đến tham quan, trong đó 69 doanh nghiệp để lại thông tin chi tiết về nhu cầu hợp tác. Doanh nghiệp đã trao đổi thông tin liên lạc với 88 đối tác, nhận được 6 đề nghị hợp tác marketing và đặc biệt là 4 bản vẽ kỹ thuật yêu cầu báo giá. Hai đối tác Nhật Bản đã chính thức hẹn sang Việt Nam tham quan nhà máy của Intech VN. Những kết quả này cho thấy thương hiệu Việt đã bước đầu tạo được niềm tin với các nhà sản xuất Nhật Bản, vốn nổi tiếng khắt khe trong việc lựa chọn đối tác.
Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên – một doanh nghiệp có kinh nghiệm lâu năm trong sản xuất linh kiện cơ khí – đánh giá hội chợ 2023 là “năm bản lề để khẳng định thương hiệu tại thị trường Nhật Bản”. Phổ Yên đã gặp gỡ hơn 100 doanh nghiệp, trong đó nhiều đầu mối tiềm năng được đánh giá “rất khả quan” cho hợp tác tương lai. Đại diện công ty chia sẻ, quá trình tổ chức đoàn và hỗ trợ của cơ quan xúc tiến Việt Nam tại Nhật Bản rất bài bản, giúp doanh nghiệp tập trung tiếp cận khách hàng, tăng hiệu quả giao thương.
Công ty Cổ phần Thương mại và Phát triển Công nghiệp PMA cũng đạt nhiều kết quả thực chất. Trong lần thứ hai tham dự, PMA đã có cơ hội gặp 3 đối tác đang hợp tác trực tiếp, tiết kiệm đáng kể chi phí và thời gian di chuyển. Ngoài ra, công ty còn kết nối với hơn 50 doanh nghiệp mới, thực hiện 3 báo giá thương mại và đang chờ phản hồi với tín hiệu tích cực. Đáng chú ý, PMA không chỉ tìm kiếm khách hàng mà còn xây dựng được mạng lưới đối tác hỗ trợ quảng bá và trao đổi hàng hóa, mở rộng cơ hội phát triển sản phẩm.
Một trong những điểm sáng khác là Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Thịnh Phát, khi đón hơn 125 khách hàng Nhật Bản tới gian hàng, trong đó có nhiều doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực cơ khí chính xác. Thịnh Phát đánh giá đây là “một sự kiện thành công ngoài mong đợi” và kiến nghị Cục Công nghiệp tiếp tục tổ chức các đoàn xúc tiến đến các thị trường tiềm năng khác như Mỹ, Úc và châu Âu.
Trong khi đó, Công ty Cổ phần Yamaguchi Việt Nam cũng ghi nhận kết quả ấn tượng: 47 doanh nghiệp Nhật để lại thông tin liên hệ, 6 khách hàng trao đổi trực tiếp bản vẽ kỹ thuật, hầu hết là các doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ – phù hợp với năng lực sản xuất của Yamaguchi. Đại diện công ty cho biết, sự hỗ trợ nhiệt tình của các cán bộ tổ chức đoàn và Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản đã giúp họ quảng bá sản phẩm hiệu quả hơn, tăng mức độ nhận diện thương hiệu.
Đặc biệt, Công ty TNHH Công nghệ Phụ trợ HPTech, lần đầu tiên tham dự, lại là một trong những doanh nghiệp có kết quả nổi bật nhất. HPTech cho biết đã tiếp xúc với hơn 150 doanh nghiệp, trong đó 5 khách hàng tiềm năng đã trao đổi chi tiết kỹ thuật và có khả năng tiến tới hợp đồng thực tế sau triển lãm. Doanh nghiệp cũng thẳng thắn nhìn nhận: kết quả có thể còn tốt hơn nếu doanh nghiệp Việt tiếp cận và ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến hơn trong sản xuất.
Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Việt Nhật Tân – doanh nghiệp từng tham dự các kỳ hội chợ trước – đạt mức tăng trưởng mạnh mẽ về số lượng đối tác. Tại M-Tech Osaka 2023, công ty tiếp cận 200 khách hàng tiềm năng, trong đó 56 khách hàng có nhu cầu ngay lập tức, và 2 khách hàng đã yêu cầu báo giá. So với năm trước, kết quả này “vượt xa kỳ vọng”, giúp Việt Nhật Tân tự tin hơn trong kế hoạch mở rộng sang thị trường Nhật Bản.
Từ những con số biết nói đó, có thể thấy các doanh nghiệp Việt Nam không còn chỉ đi “học hỏi” tại các hội chợ quốc tế, mà đã bước vào giai đoạn khẳng định năng lực thật sự – sẵn sàng đàm phán, ký kết và hợp tác sâu với đối tác nước ngoài. Các doanh nghiệp cho biết, điều họ nhận được không chỉ là danh thiếp hay đơn hàng tiềm năng, mà còn là cách tiếp cận thị trường chuyên nghiệp, chuẩn mực và hiệu quả.
Cục Công nghiệp đánh giá, kết quả cho thấy chương trình xúc tiến tại Nhật Bản đang đi đúng hướng. Sự tham gia của nhóm doanh nghiệp được lựa chọn kỹ càng, có năng lực sản xuất và định hướng xuất khẩu rõ ràng, đã góp phần nâng cao hình ảnh ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trên trường quốc tế.
Với những kết quả đạt được, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Công nghiệp dự kiến sẽ tiếp tục tổ chức đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham dự triển lãm tại Nhật Bản năm 2025, gồm 10 doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực cơ khí, linh kiện, điện – điện tử. Mục tiêu không chỉ là mở rộng hợp tác thương mại, mà còn hướng tới chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng và mô hình quản trị của Nhật Bản vào Việt Nam.
Thành công của các doanh nghiệp Việt tại Nhật Bản là minh chứng rõ ràng rằng: khi có định hướng đúng, sự hỗ trợ đồng bộ và tinh thần hội nhập, ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam hoàn toàn có thể vươn ra thế giới, trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu – không chỉ sản xuất cho thị trường trong nước, mà còn cạnh tranh sòng phẳng ở những thị trường khắt khe nhất.
Băng Dương