![]() |
| Ảnh chụp màn hình banner của Dienmay.com xuất hiện “rầm rộ” trên trang Quachdaica... |
Thế Giới Di Động “quảng cáo” trên web đen
Cách đây vài ngày, ngay khi thông tin “Ngân hàng T.... đăng banner quảng cáo”trên trang web có cái tên sặc mùi… xã hội đen là cuop... thì nhiều người cho rằngđó là “chuyện lạ”. Tuy nhiên, không ít người làm trong lĩnh vực truyền thông quảngcáo lại nhận định rằng, thực tế đó không phải là chuyện mới mẻ.
Tìm hiểu của phóng viên ICTnews cũng cho thấy, trước câu chuyện của Ngân hàng T... thì cách đây chỉ vài tháng, cũng từng có một thương hiệu “đại gia”trong làng kinh doanh thiết bị số, điện máy là Công ty Cổ phần Thế Giới Di Độngcó banner xuất hiện trên trang web Quachdaica...
Cụ thể, suốt thời gian từ cuối năm 2011 đến đầu năm 2012, hình ảnh và trangweb dienmay.com (thành viên của Thegioididong.com) đã xuất hiện rầm rộ trêntrang Quachdaica... một trang web “ăn theo” blog từng nổi đình nổi đám tại ViệtNam cách đây vài năm, chuyên đăng tải những chuyện giật gân, gây sốc của đời sốngxã hội, những vấn đề liên quan đến giới tính, chuyện lạ và đã khá thành côngkhi trở thành một trong những blog có lượng người truy cập nhiều nhất trong nước.
Truy cập Quachdaica..., khi bấm vào bất cứ chuyên mục nào là y rằng đều thấybanner của trang dienmay.com “nhảy xổ ra” ngay trước mắt người truy cập.
![]() |
| Thông tin liên quan đến Ngân hàng T.... (phần được khoanh tròn) trên trang web đen. |
Doanh nghiệp không thờ ơ
Ngay sau khi thông tin “Ngân hàng T.... quảng cáo trên cuop...” (hiện trang webnày không còn truy cập được - PV) lan truyền rộng rãi, đại diện Ngân hàng T.... đã phủ nhận việc ngân hàng này nhắm website nhạy cảm để “chọn mặt gửivàng”, quảng bá thương hiệu ra thị trường. Bởi theo đại diện Ngân hàng T...., việcxuất hiện trên một trang web không chính thống, chỉ chạy theo “đặc sản” là nhữngcâu chuyện liên quan đến phòng the chăn gối, bạo lực… sẽ gây ảnh hưởng xấu tớiuy tín, hình ảnh của chính ngân hàng. Ngân hàng T... cho biết, trang cuop... đã tự ý đưa hình ảnh của họ lên và khi bị ngân hàng phát hiện đã phải bỏ ngay các hình ảnh đó!
Còn phía Thế Giới Di Động, dù không lên tiếng bình luận về việc có đăng quảngcáo trên trang web nói trên hay không, tuy nhiên trao đổi với ICTnews, anh NgọcQuang, chuyên viên công ty truyền thông N.S (Hà Nội) cho rằng, đặt trong xu hướngnhư hiện nay, nhiều DN chọn quảng cáo trên các trang thông tin tổng hợp như vậycũng là chuyện bình thường và dễ hiểu.
Trong thực tế, việc đăng quảng cáo trên “web đen” có giá thành rẻ (khoảng 3triệu đồng/tháng cho vị trí banner “đẹp” nhất), lượng truy cập lại rầm rộ hơnso với nhiều tờ báo online.
Cùng đó, nhiều trang web đang ra sức “chào hàng” mời quảng cáo, đăng chi tiếtbáo giá đồng thời cũng “nổ” khi đưa ra thông tin kiểu như “website có lượngtruy cập khoảng 380.000/ngày, online luôn trong mức 500 - 900 khách (ngang ngửavới một forum nổi tiếng)…”. Thực tế đó đương nhiên gây chú ý đối với nhiều DNcó nhu cầu quảng bá sản phẩm.
Trước sự phát triển nhanh chóng của mạng xã hội ảo như Facebook (với cộng đồngngười truy cập lớn) thì hiện nay, ngày càng có nhiều các DN Việt Nam tích cựctìm đến các trang mạng đó để lựa chọn đăng quảng cáo (cho dù đó có thể là một địachỉ cá nhân uy tín hay không uy tín - PV). Chính vì thế, tương tự như câu chuyện Ngân hàng T.... trên cuop..., hay dienmay,com trên Quachdaica..., anh Ngọc Quang dựđoán sắp tới sẽ có thêm nhiều DN để ý đến những kênh truyền thông như vậy nhằmquảng cáo rộng rãi sản phẩm, dịch vụ của mình đến các đối tượng khách hàng tiềmnăng.
Nội dung được đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 65 ra ngày 30/5/2012.

