
Thị trường CNTT Việt Nam 2009:
Xu thế của thị trường CNTT Việt
Theo ông Trần Quang Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam, thị trường hàng điện tử Việt Nam năm 2009 sẽ rất khó khăn, do tình trạng dư thừa hàng hóa, cung vượt quá cầu. ông Hùng cho rằng có nhiều lý do dẫn đến việc thừa hàng, như hàng hóa nhập khẩu mạnh, các sản phẩm của Nhật Bản, Trung Quốc tràn vào thị trường Việt
Chưa lo doanh nghiệp “ngoại”
Hiện nay, nhiều người tiêu dùng có tâm lý "chờ -xem" sau ngày 1/1/2009, thị trường sẽ diễn biến như thế nào, giá cả các loại hàng điện tử có giảm không. Tuy nhiên, ông Hùng đánh giá 2009 mới là năm đầu tiên Việt Nam thực hiện cho phép doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài kinh doanh vào lĩnh vực phân phối, nên thực chất thị trường chưa biến động nhiều.
Về vấn đề này, ông Trần Xuân Kiên, Giám đốc Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh, cũng cho rằng trong năm 2009, thị trường CNTT Việt Nam sẽ chưa bị ảnh hưởng nhiều từ các doanh nghiệp nước ngoài. Tuy nhiên, thị trường phân phối, bán lẻ các mặt hàng máy tính, điện tử trong nước sẽ rất sôi động, cạnh tranh gay gắt.
"Chưa phải đối phó với doanh nghiệp nước ngoài ngay trong năm 2009, nhưng thị trường CNTT Việt
Hơn nữa, nền kinh tế thế giới được xác định sẽ khó khăn trong năm 2009, nhu cầu mua hàng giảm, trong khi chi phí sản xuất lại không giảm nhiều, do đó mức độ cạnh tranh sẽ càng nóng.
ông Kiên cho biết thị trường Việt
Giá cả các mặt hàng máy tính trong năm 2009 có thể giảm, nhưng không đáng kể, thậm chí một số mặt hàng còn có thể tăng, ông Kiên nói và cho rằng thực ra trong hai quý cuối cùng của năm 2008, giá các sản phẩm máy tính đã giảm khá mạnh, do sản xuất dư thừa, hàng tồn kho nhiều, kinh tế khó khăn nên cầu ít, nhiều hãng đã chấp nhận bán rẻ, bán lỗ để thu hồi vốn. Họ phải tiến hành giảm sản xuất, cắt giảm nhân công. Trong năm 2009, giá các sản phẩm máy tính, điện tử sẽ ổn định hơn. Một số linh kiện máy tính như RAM, màn hình LCD có thể nhích lên chút ít.
Cửa hàng nhỏ nguy cơ đóng cửa
Ông Trần Xuân Kiên cho rằng hiện tại và trong những năm tới, người tiêu dùng Việt
ông Trần Quang Hùng, Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt
Theo ông Hùng, các doanh nghiệp Việt
Tại Trần Anh, ông Trần Xuân Kiên cho biết họ đã lên kế hoạch chuẩn bị cho thời điểm mở cửa từ những năm trước. Công ty còn xác định khó khăn chung cũng có thể là cơ hội để Trần Anh bứt phá. Công ty đã thay đổi mô hình kinh doanh, nâng cấp các cửa hàng nhỏ thành những trung tâm mua sắm lớn. Chẳng hạn, trung tâm mua sắm tại địa chỉ 1174 Đường Láng, Hà Nội, được Trần Anh thành lập từ năm 2007. Trong năm 2008, siêu thị số tại 292 Tây Sơn, Hà Nội của Trần Anh đã ra đời. Cách bài trí sản phẩm tại các trung tâm của Trần Anh cũng được thực hiện theo kiểu không gian mua sắm của siêu thị.
Hiện Trần Anh cũng đang đẩy mạnh kinh doanh laptop. Từ năm 2007, công ty có kế hoạch phát triển máy tính thương hiệu riêng (Tiger), giảm bán loại máy lắp ráp và tư vấn cho khách hàng mua các loại máy tính đồng bộ. Dự kiến, trong quý II /2009, Trần Anh sẽ kinh doanh cả các sản phẩm điện máy. Hiện tại, ở các trung tâm mua sắm của Trần Anh đã bán cả ĐTDĐ, máy ảnh, chứ không chỉ có máy tính.
Về tài chính, Trần Anh đã chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần để huy động nguồn vốn từ bên ngoài và có kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán vào năm 2009.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt