![]() |
| Với việc tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, FPT Software đã thu hút được nhiều nhân tài và mở rộng quy mô nguồn nhân lực của mình. |
Tầm nhìn chiến lược
Có được thành quả trên, có thể nói lãnh đạo Công ty CP phần mềm FPT (FPT Software) đã thể hiện được tầm nhìn chiến lược của mình. Đó là việc luôn cải thiện các quy trình nhằm đạt được tiêu chuẩn quốc tế cao nhất như CMMi 5 ver 1.2 và ISO 27000-2005 về bảo mật thông tin, từ đó FPT Software thêm năng lực để đáp ứng các khách hàng lớn trên thế giới.
Việc không ngừng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp cho nhân viên của FPT Software đã thu hút nhiều nhân tài và mở rộng quy mô nguồn nhân lực của mình. Tính đến hết năm 2010, công ty đã có 3.500 nhân sự, tăng hơn 500 nhân sự so với cuối năm 2009 mặc dù bối cảnh kinh tế khủng hoảng, nhiều doanh nghiệp đã cắt giảm nhân sự.
Với nguồn lực đó, FPT Software đã cung cấp các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao như: phát triển và bảo trì phần mềm, giải pháp triển khai quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP), giải pháp kiểm tra đảm bảo chất lượng, dịch vụ migration, hệ thống nhúng…FPT Software cũng đã ký kết hợp tác với Dassault Systèmes (Pháp) - nhà cung cấp hàng đầu về phần mềm 3D và các giải pháp quản lý vòng đời Sản phẩm (PLM) nhằm đưa các giải pháp này đến với các doanh nghiệp trong nước, nhất là các doanh nghiệp về viễn thông và ngân hàng.
FPT Software không ngừng phấn đấu để phát triển mạnh mẽ hơn nữa tại thị trường quốc tế và gắn việc quảng bá thương hiệu của mình với việc nâng cao vị thế, thu hút sự chú ý của các doanh nghiệp nước ngoài với ngành CNTT Việt Nam, phấn đấu đưa thương hiệu CNTT Việt Nam được biết như là một điểm đến hấp dẫn về CNTT và gia công phần mềm. Với việc đi đầu trong vai trò Toàn cầu hoá của Tập đoàn FPT, FPT Software cũng đã đóng góp rất lớn vào chiến lược chung “OneFPT của tập đoàn".
Doanh nghiệp nghìn tỷ
Nhờ có được uy tín trên thị trường phần mềm, đến nay, FPT Software đã được nhiều tập đoàn lớn trên thế giới quan tâm và ký kết hợp tác như: IBM, Fujifilm, Hitachi, Panasonic, Microsoft… Trong năm 2010, FPT Software cũng đã nhận được gần 600 dự án từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Theo báo cáo, trong năm 2010, FPT Software đã vượt qua ngưỡng doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2009 mặc dù vẫn còn bị ảnh hưởng bởi nền kinh tế đang gặp khủng hoảng. Trong 6 tháng đầu năm 2011, FPT Software cũng đã đạt được doanh thu trên 586 tỷ đồng, tăng trưởng 28% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 45% kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế đạt trên 157 tỷ đồng, hoàn thành 122% kế hoạch đề ra và đạt được 53% kế hoạch năm. FPT Software hi vọng, với ưu thế sẵn có và những thời cơ sắp tới, đến hết năm 2011, FPT Software sẽ hoàn thành mục tiêu doanh thu đạt khoảng 1.300 tỷ đồng, tăng từ 30-40% so với năm trước.
“Để hoàn thành mục tiêu này, FPT Software đã thực hiện chiến lược đầu tư để phát triển, đầu tư trở thành nhà cung cấp những dịch vụ, giải pháp trọng yếu cho những khách hàng lớn, ký được các hợp đồng dài hạn và giá trị lớn, đầu tư mở rộng và liên kết với các đối tác phù hợp để trở thành nhà cung cấp giải pháp công nghệ cho khách hàng của mình”, ông Phan Phương Đạt – Phó Tổng Giám đốc FPT Software nhấn mạnh.
Chia sẻ về chiến lược phát triển trong tương lai gần, FPT Software cho biết, sẽ cố gắng xây dựng một đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm quốc tế và hiểu biết sâu về từng mảng kinh doanh và phát triển các giải pháp cho từng lĩnh vực. Bên cạnh đó, FPT Software cũng sẽ đi đầu trong việc áp dụng các công nghệ mới nhất cho khách hàng trong nước và quốc tế. Ngoài ra, trong kế hoạch phát triển sắp tới, FPT Software cũng sẽ đưa các kinh nghiệm và giải pháp thu hoạch được trong quá trình làm việc với các tập đoàn nước ngoài vào hỗ trợ phát triển thị trường trong nước. Theo đó, FPT Software sẽ củng cố và nâng cao năng suất chất lượng để giữ vững những khách hàng truyền thống, tiếp tục tận dụng các cơ sở bản địa để mở rộng thêm nhiều khách hàng mới và duy trì quan hệ lâu dài với những khách hàng này. Đặc biệt chú trọng nắm bắt cơ hội phát triển cơ hội kinh doanh ở Nhật Bản sau khủng hoảng, giữ vững các cam kết về chất lượng và tiến độ dự án với khách hàng chiến lược, tạo đà tăng trưởng đột phá các năm tiếp theo. Thị trường Mỹ vẫn sẽ tiếp tục được mở rộng với sự tăng lên của các kênh bán hàng gián tiếp.
“Với những lợi thế sẵn có và tiềm năng phát triển tại các thị trường quốc tế, mục tiêu trong tương lai của FPT Software là trở thành một trong 100 công ty phần mềm tốt nhất của thế giới, phát triển mạnh mẽ tại các thị trường Nhật Bản, Mỹ, châu Âu, Singapore và Malaysia, có đội ngũ kỹ sư, lập trình viên lên đến hàng vạn người”, ông Phan Phương Đạt – Phó Tổng Giám đốc FPT Software chia sẻ.
Nội dung đăng trên báo Bưu điện Việt
