Dam-may-2.jpg

Ông Huân cho biết, hiện nhiều công ty viễn thông trên thế giới đang thực hiện chuyển đổi quy mô hoạt động để không chỉ cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống mà còn cung cấp dịch vụ CNTT, dịch vụ giá trị gia tăng… đến người dùng. Và đứng trước thực tế đó, để giải được bài toán mở rộng quy mô, nhiều doanh nghiệp viễn thông đã nhận thấy ĐTĐM chính là cơ hội có thể cho phép họ cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng, các dịch vụ liên quan tới CNTT...

Chính vì thế, hiện có nhiều doanh nghiệp trên thế giới đang hợp tác với IBM để ứng dụng ĐTĐM để nhằm đạt được ba vấn đề cơ bản: Xây dựng được các dịch vụ ĐTĐM công cộng trên nền tảng viễn thông hiệu quả, xây dựng được nền tảng cho phép các doanh nghiệp viễn thông quản lý tốt dịch vụ với chi phí hợp lý, khả năng mở rộng quy mô khi cần thiết và thứ ba là làm sao để giúp các doanh nghiệp có thể tối ưu hóa được các lợi nhuận trên các dịch vụ ĐTĐM.

Đặt trong xu thế chung của các doanh nghiệp viễn thông trên thế giới như vậy, không tiết lộ cụ thể nhưng ông Huân cho biết hiện có một số đối tác viễn thông trong nước cũng đang hợp tác cùng IBM trong xây dựng dịch vụ về giải pháp, mạng xã hội, các dịch vụ về bảo vệ dữ liệu, hạ tầng tính toán, môi trường kiểm thử phần mềm… trên nền tảng ĐTĐM công cộng của IBM, nhằm đạt được sự phát triển tối ưu.

“Trước nhu cầu của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông trong nước, trong thời gian tới trọng tâm của IBM sẽ là tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu các giải pháp để có thể tối ưu hóa các nhu cầu của doanh nghiệp”, ông Huân khẳng định.