
Trên toàn cầu, các nhà sản xuất ĐTDĐ đã xuất ra khoảng 245 triệu đến 282 triệu máy trong quý I, năm ngoái con số này là từ 282 triệu đến 290 triệu. “Mức giảm đặc biệt mạnh do nhu cầu người mua thấp, tiền tệ giao động, thiếu niềm tin”, IDC cho biết.
Điểm sáng duy nhất là doanh số của smartphone (điện thoại thông minh) và đứng đầu vẫn là iPhone. Doanh số smartphone tăng 4%. Trong quý I, các hãng điện thoại như Nokia và Motorola đã phải giảm sản lượng, để tiêu thụ hết các mẫu máy mà họ đã tung ra cho nhà phân phối. Nokia, hãng ĐTDĐ số 1 thế giới, nhận thấy doanh số giảm ở mức báo độn 19,3%, xuống còn 93,2 triệu máy. Thị phần của hãng cũng giảm còn 38% so với mức 40% hồi năm ngoái.
Nhưng kết quả còn tệ hơn với Motorola, khi doanh số giảm tới 46,4%. Liên doanh Sony Ericsson cũng không khá hơn, doanh số sụt giảm 35%.
Những hãng thắng lớn là hai đại gia Hàn Quốc LG, Samsung. Nhờ các dòng sản phẩm mới, Samsung đạt kỷ lục chỉ giảm 1% doanh số và giành được thêm 3 điểm thị phần, đạt 18,8%. LG bán được ít hơn 7,4% số máy trong quý nhưng cũng giành thêm 1% thị phần.
Ngoài 5 đại gia di động trên, sức mạnh của Apple và RIM đang lên. Tuy nhiên, các nhà sản xuất “hạng hai” như Huawei, Ningbo Bird, và ZTE của Trung Quốc; và Pantech của Hàn Quốc, Sagem của Pháp, cùng Kyocera, NEC, và Panasonic của Nhật cũng đang tiếp tục thách thức top 5 đại gia di động.
Theo BusinessWeek