Buu-dien-HN.gif

Theo hai phương án sáp nhập Bưu chính và Viễn thông tỉnh Hà Tây cũ, huyện Mê Linh - Vĩnh Phúc và 4 xã thuộc huyện Lương Sơn, Hòa Bình về Bưu điện và Viễn thông TP Hà Nội chưa xuất hiện khó khăn gì lớn có thể ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của VNPT trên địa bàn Hà Nội mới.

Viễn thông Hà Tây thành Công ty Điện thoại Hà Nội 3

Theo phương án trên, toàn bộ nguồn lực gồm con người, mạng lưới, tài sản, nguồn vốn, các dự án đầu tư chưa hoàn thành... của các đơn vị Bưu điện tỉnh Hà Tây cũ, huyện Mê Linh - Vĩnh Phúc và 4 xã thuộc huyện Lương Sơn - Hòa Bình sẽ được sáp nhập về Bưu điện TP Hà Nội theo phương thức nguyên trạng, giữ nguyên tổ chức cũ để hoạt động. Riêng khu vực TP Hà Đông, sẽ thành lập Bưu điện Hà Đông trực thuộc Bưu điện TP Hà Nội, trên cơ sở lấy một phần nhân lực các phòng chức năng của khối Văn phòng Bưu điện tỉnh Hà Tây, toàn bộ những đơn vị sản xuất của Bưu điện tỉnh Hà Tây trên địa bàn TP Hà Đông và cơ sở vật chất kỹ thuật của Văn phòng Bưu điện tỉnh Hà Tây. Phần còn lại của khối các phòng chức năng thuộc Văn phòng Bưu điện tỉnh Hà Tây sẽ được sáp nhập vào các phòng chức năng của Bưu điện TP Hà Nội. Trong giai đoạn đầu sáp nhập, Bưu điện Hà Đông vẫn giữ vai trò một Bưu cục cấp I và Bưu điện TP Hà Nội sẽ tổ chức thêm đường thư cấp II Hà Nội - Mê Linh để phục vụ cho Bưu điện huyện Mê Linh.

Tương tự, việc sáp nhập các đơn vị Viễn thông Hà Tây, huyện Mê Linh - Vĩnh Phúc và 4 xã thuộc huyện Lương Sơn - Hòa Bình cũng thực hiện theo phương thức nguyên trạng mạng lưới, giữ nguyên tổ chức cũ để hoạt động. Riêng tại Hà Tây và 4 xã thuộc Hòa Bình, sẽ thành lập Công ty Điện thoại Hà Nội 3 trên cơ sở tổ chức lại Viễn thông Hà Tây và một số đơn vị của Trung tâm Viễn thông 2 thuộc Viễn thông Hòa Bình. Để tránh xáo trộn trong hoạt động sản xuất kinh doanh các dịch vụ viễn thông - CNTT trên địa bàn thì tại thời điểm mới thành lập, toàn bộ số lao động quản lý của Viễn thông Hà Tây được chuyển sang các vị trí quản lý của Công ty Điện thoại Hà Nội 3. Đây là thay đổi lớn nhất đối với khối viễn thông.

Chưa gặp khó khăn khi sáp nhập

Tính đến thời điểm này, Tập đoàn VNPT cho biết, trên phương diện chung việc sáp nhập không có khó khăn gì lớn. Một số khó khăn được dự báo trước đây như tổ chức lại mạng lưới sao cho hợp lý, tính toán các vấn đề kết nối mạng lưới viễn thông như thế nào, điều chỉnh cách tính cước phí, tổ chức lại những tuyến đường thư và phát hành báo chí… cơ bản đã được giải quyết.

Bu-dien-Hanoi.gif

Ông Trần Văn Lực, Giám đốc Bưu điện Hà Nội nhận định, bây giờ còn quá sớm để nói đến những tác động của việc sáp nhập bưu chính Hà Nội và Hà Tây. Hai bên đang bàn bạc về việc sẽ thay đổi mạng lưới và đường thư, nhưng vẫn chưa chốt phương án cuối cùng. Trước mắt, mọi hoạt động của mạng lưới và đường thư giữ nguyên như trước đây. Doanh thu của bưu chính nói chung chưa chắc đã giảm khi sáp nhập Hà Tây về Hà Nội. Bà Phạm Thị Thanh Mai, Giám đốc Bưu điện Hà Tây nhận định: “Chúng tôi chưa gặp khó khăn gì khi triển khai sáp nhập. Mục tiêu chính của khối bưu chính là đảm bảo ổn định việc cung cấp dịch vụ tới khách hàng”.

Đối với khối viễn thông, Viễn thông Hà Tây cho biết, thống kê cước của Hà Tây kể từ khi sáp nhập vào Hà Nội (tháng 8/2008) thì trong tháng 8 cước bị giảm 3 tỷ đồng do các cuộc gọi từ Hà Tây sang Hà Nội chuyển từ tính cước liên tỉnh sang tính cước nội hạt. Mặt khác, một số cơ quan ban ngành của Hà Tây chuyển trụ sở ra Hà Nội cũng làm giảm sản lượng. Viễn thông Hà Nội và Hà Tây đang cùng nhau lên phương án để sáp nhập về mạng lưới và thuê bao. Khó khăn hiện nay là thực hiện phương án đổi số từ đầu 034 sang đầu số 04, đồng thời thêm số cho các thuê bao của Hà Nội từ 7 lên 8 số (từ 5/10). Khi giữ số song song trong 2 tuần sẽ có đầu số của Hà Tây cũ và Hà Nội mới bị trùng. Hiện các chuyên gia viễn thông của hai bên đang lên phương án xử lý khó khăn này.

A: Việc sáp nhập Bưu chính, Viễn thông Hà Tây về Bưu điện, Viễn thông TP.Hà Nội không ảnh hưởng tới hoạt động của VNPT trên địa bàn Hà Nội mới.

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 89 ra ngày 24/9/2008