1a.jpg

Theo ông Cường, năm 2011 Trung tâm Thông tin vệ tinh VINASAT tiếp tục chủ động phối hợp với các nhà khai thác vệ tinh khu vực lân cận như Tongasat, Jsat, Apstar… để kiểm soát chất lượng các dịch vụ thông tin vệ tinh đảm bảo hiệu quả và tránh ảnh hưởng lẫn nhau giữ các vệ tinh trong khu vực. Vệ tinh VINASAT 1 đã và đang cung cấp dịch vụ truyền hình, truyền dữ liệu, trung kế truyền dẫn, thoại, Internet… cho các người dùng trong và ngoài nước với chất lượng dịch vụ tốt được khách hàng đánh giá cao.

VINASAT 1 góp phần quan trọng trong việc tăng mạnh thị phần dịch vụ thuê kênh riêng và dung lượng quốc tế tại thị trường Campuchia của VTI (Công ty Viễn thông quốc tế). Công ty đã ký thỏa thuận hợp tác kinh doanh với đối tác Telecom Cambodia nhằm thiết lập điểm hiện diện cung cấp dịch vụ trực tiếp cho khách hàng thuê kênh quá giang cho DN viễn thông Campuchia, dịch vụ cho thuê kênh riêng cho khách hàng là DN Việt Nam đang hoạt động đầu tư, SX-KD tại Campuchia, đây là bước đi đầu tiên hết sức quan trọng để Công ty tiếp tục nghiên cứu, xúc tiến hoạt động kinh doanh tại những thị trường tiềm năng khác như Myanma, Lào…

Ông Lâm Quốc Cường cho hay, bên cạnh việc khai thác hiệu quả VINASAT 1, VTI cũng chuẩn bị kế hoạch tiếp nhận quản lý khai thác vệ tinh VINASAT 2. VTI đã tích cực tham gia hoạt động hội thảo thường niên của các tổ chức quốc tế như Hiệp hội Truyền hình cáp và Vệ tinh Châu Á (CASSBA) và Hội đồng thông tin vệ tinh Châu Á - Thái Bình Dương (APSCC), tham gia và giới thiệu về dịch vụ vệ tinh VINASAT 2 tại triển lãm Telecom 2011. VTI cũng trao đổi hợp tác kinh doanh với đối tác và các nhà khai thác vệ tinh trong khu vực, đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ đa dạng của khách hàng nhằm chuẩn bị khai thác vệ tinh VINASAT 2. Hiện VTI đã cơ bản hoàn tất việc xây dựng nhà trạm, lắp đặt thiết bị phần mặt đất cho vệ tinh VINASAT 2, xây dựng phương án kinh doanh và những nội dung hợp tác kinh doanh khai thác vệ tinh VINASAT 2.

Trước đó, ông Đoàn Quang Hoan, Cục trưởng Cục Tần số VTĐ (Bộ TT&TT) cho biết, Vệ tinh VINASAT 2 sẽ được phóng lên quỹ đạo theo đúng kế hoạch trong tuần thứ 3 của tháng 4/2012 mà không cần phải đàm phán gia hạn thời gian.

Nội dung được đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 5 ra ngày 11/1/2012.