Sau khi tuyên bố tình hình kinh doanh của hãng, giá trị cổ phiếu của hãng sáng 22/7 giảm 15% (tương đương giảm 126,6 xu/cổ phiếu).

Tuy nhiên, theo Giám đốc điều hành Vodafone Arun Sarin, tổng thu nhập của hãng trong năm nay vẫn tăng khoảng 12% so với năm ngoái do hãng đa dạng hóa tài sản và các sản phẩm dịch vụ, tập trung vào giảm chi phí sản xuất.
Tại châu Á, doanh thu của hãng tại Ấn Độ tăng 50% và đã mua lại cổ phần nắm quyền điều hành tại công ty điện thoại di động lớn thứ 3 tại Ghana với tổng số vốn là 900 triệu USD. Hoạt động kinh doanh của hãng phát triển rất mạnh tại khu vực Đông Âu, Trung Đông, châu Phi, châu Á và Thái Bình Dương. Tại Đông Âu, thị trường Rumani của hãng phát triển tốt nhất với hơn 9 triệu khách hàng.

Vodafone đang cố làm an lòng các nhà đầu tư khi nói rằng kinh tế tăng trưởng chậm lại không hề làm ảnh hưởng đến các kế hoạch mở rộng thị trường của hãng. Trong quý II/2008, số lượng khách hàng của hãng tăng thêm 8,5 triệu người, nâng tổng số khách hàng của hãng hiện nay lên khoảng 268 triệu người.

Đọc tồn bộ bài viết trên Báo Bưu điện Việt Nam số 63 ra ngày 25/7/2008