Doc-bao-mobile_Anh.jpg

Số lượng đếm trên "đầu ngón tay"

Từ sau thời điểm Công ty truyền thông VASC (VietnamNet Mobile) tuyên bố sẽ đi tiên phong cho ra mắt dịch vụ đọc tin tức thời sự qua ĐTDĐ vào cuối năm 2004 tại Việt Nam, đến nay người sử dụng "dế" trong nước đã được chứng kiến cuộc chạy đua sôi động của hàng loạt "nhà mạng", công ty cung cấp dịch vụ trực tuyến và cả một vài tờ báo lớn trong nước nhằm khai thác thị phần của lĩnh vực còn mới mẻ này. Trong đó, điển hình phải kể đến Tuổi Trẻ TP.HCM từ đầu năm 2007 đã nhập cuộc lĩnh vực "đọc báo nhờ dế" bằng việc tung ra dịch vụ "Media Mobile" cung cấp tin tức miễn phí cho người dùng di động tại địa chỉ website mobi.tuoitre.com.vn thông qua công nghệ tiên tiến WAP 2.0 (nhưng người dùng vẫn phải trả cước truy cập GPRS).

Và mới đây, công ty Viettel Telecom với lợi thế nắm trong tay số lượng thuê bao lớn cũng tỏ rõ sự thức thời khi giữa tháng 8/2008 đã tung ra dịch vụ "Đọc báo giùm bạn" với việc cung cấp thông tin nổi bật về kinh tế, xã hội, bản tin chứng khoán... được lọc từ 10 tờ báo, trang tin điện tử trong nước như Thanh Niên, Tuổi Trẻ TP.HCM, VietnamNet, VnExpress, Tiền Phong, Dân Trí…  Ngày 15/8/2008, MobiFone cũng đã tung ra dịch vụ Liveinfo để cung cấp thông tin cho thuê bao các thông tin thời sự cần thiết. MobiFone kỳ vọng dịch vụ này sẽ hút khách hàng cho mạng di động của mình và cũng là bước chuẩn bị dịch vụ sẵn sàng cho mạng 3G. Cho dù, mới đây một số nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và truyền thông đã đưa ra dịch vụ đọc báo qua mobile, nhưng xem ra với số lượng "đếm trên đầu ngón tay" phục vụ cho khoảng 60% dân số đang sử dụng điện thoại di động xem ra vẫn là con số quá thấp.

Doc-bao.jpg

Giá cước cao - rào cản lớn

Sự xuất hiện dịch vụ đọc báo qua ĐTDĐ bên cạnh các hình thức truyền thống như báo in, báo hình, phát thanh giống như nhiều nước phát triển trên thế giới ở Việt Nam thực sự là tín hiệu đáng mừng cho những người có nhu cầu cập nhật tin tức nhưng không có điều kiện truy cập Internet bằng máy vi tính. Tuy nhiên, lợi thì có lợi nhưng xem ra cách đọc tin này không dễ thu hút được nhiều chủ nhân các chú dế, ngay cả với đối tượng là giới làm công việc văn phòng, doanh nhân.

Là người thường xuyên truy cập GPRS, anh Trần Xuân Minh (Công ty Honda Việt Nam) cho rằng: "Không phải ai cũng sở hữu những chiếc PDA, Smart Phone như O2, iPhone, Nokia có màn hình rộng từ 2,5 inch đến thậm chí trên 3 inch, thế nên chuyện đọc báo qua mobile có hạn chế rất lớn là người dùng phải xem tin qua màn hình… nhỏ xíu, nhanh gây mỏi mắt, nhất là với chủ thuê bao bị cận hoặc "có tuổi". Trước thực tế trên, một số nhà cung cấp đã tung ra dịch vụ đọc báo theo hình thức tin nhắn SMS cung cấp ngắn gọn và đủ ý nội dung của sự kiện, vấn đề…. Hình thức này khi xuất hiện cũng khiến nhiều người quan tâm vì khỏi cần đến điện thoại tích hợp tính năng truy cập GPRS, chỉ cần có chức năng nhận và nhắn tin SMS là đã có thể ung dung đăng kí nhận bản tin.

Dù vậy, hình thức đọc tin tức này cũng… chưa "đã", vì các thông tin tài chính như tỷ giá vàng, ngoại tệ thường không được cập nhật kịp thời trước tình hình "leo lên tụt xuống" nhiều lần trong ngày. Thế nên ít khi người dùng nhờ cậy đến dế mà bốc điện thoại gọi trực tiếp đến các ngân hàng để nắm thông tin chính xác, cập nhật nhất. Cùng đó, hình thức offline cũng không đáp ứng được nhu cầu của những người xem tin có điện thoại "xịn" cần hình ảnh thực, sống động minh họa cho hàng loạt tin tức nóng hổi như truy cập WAP.

Nhưng, "vấp hết vỏ dưa lại đá phải vỏ dừa", truy cập WAP dù tỏ rõ sự tiện lợi nhưng người dùng lại gặp phải rào cản lớn là cước phí truy cập GPRS còn cao. Chị Thu Hằng, nhân viên Highland Coffee bảo: "Với chiếc O2 Atom, tôi chỉ "dám" truy cập Internet đọc báo khi ngồi quán cà phê wifi, chứ bằng GPRS thì cuối tháng nhìn hoá đơn thanh toán cước phí mà thấy… xót ruột! Chưa hết, nhiều trang WAP còn cung cấp thông tin qua chuẩn WAP 1.0 hay WAP 1.2, tốc độ kết nối chậm không bằng tốc độ mà nhà cung cấp dịch vụ công bố, nên người dùng vừa phải đợi lâu lại phải trả tiền truy cập một cách vô lý".

Như vậy có thể thấy giá cước truy cập GPRS chính là một trong những rào cản lớn khiến chủ nhân các chú dế không mặn mà. Ví dụ với dịch vụ của Viettel Telecom, gói cước GPRS3 có mức giá thuê bao trọn gói mỗi tháng lên tới 200.000 đồng. "Mức giá này còn cao quá, gần bằng thuê bao internet trọn gói cho máy vi tính. Nếu khoảng 100.000-120.000 đồng sẽ hợp lí hơn" - Một khách hàng sử dụng thuê bao trả sau của mạng Viettel nhận định. Thông tin từ Viettel Telecom cho hay doanh nghiệp này đang xem xét để giảm mức cước GPRS trong thời gian tới. Để thu hút khách hàng sử dụng GPRS, ngày 1/7/2008 hai mạng MobiFone và VinaPhone đã giảm tới 50% cước dịch vụ GPRS. Trong đó, gói cước không giới hạn của VinaPhone chỉ còn ở mức 125.000 đồng /tháng. Các nhà cung cấp dịch vụ hy vọng sau lần giảm cước này sẽ kích được cầu dịch vụ Internet Mobile trong đó cỏ cả dịch vụ đọc báo qua Mobile.

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 90 ra ngày 26/9/2008