Sức mạnh U23 Hàn Quốc

U23 Hàn Quốc bước vào VCK U23 châu Á 2022 với tư cách đương kim vô địch. Ở Thái Lan cách nay hai năm, lần đầu tiên đại diện Đông Á đăng quang khi liên tục ít nhất vào đến bán kết trong các kỳ trước đó.

U23 Hàn Quốc của Lee Kang In rất mạnh

Mục tiêu của U23 Hàn Quốc khi đến Uzbekistan là bảo vệ ngôi vương bóng đá trẻ châu Á.

Đồng thời, kế hoạch của HLV Hwang Sun Hong là chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Thể thao châu Á (Asiad), sân chơi mà U23 Hàn Quốc giành HCV trong cả hai kỳ gần nhất.

Danh sách mà ông Hwang Sun Hong triệu tập được chốt từ rất sớm, 16/5. Trong số này, đáng chú ý có Lee Kang In, cầu thủ đang chơi bóng ở Tây Ban Nha cho Mallorca.

Lee Kang In được đào tạo ở học viện Valencia - cái nôi trưởng thành của những David Silva, Juan Mata. Anh là thành phần Hàn Quốc vào đến tứ kết Olympic Tokyo diễn ra năm ngoái, cũng như giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup U20 năm 2019.

Nếu như Lee Kang In đóng vai trò thủ lĩnh vận hành lối chơi thì Oh Se Hun có nhiệm vụ lĩnh xướng hàng công U23 Hàn Quốc.

Oh Se Hun có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế, vừa gia nhập CLB Shimizu S-Pulse của Nhật Bản. Chính anh góp công sức đáng kể trong việc U23 Hàn Quốc vô địch U23 châu Á 2020.

Ngay trước giải, tiền đạo cánh Um Won Sang được gọi bổ sung vào đội tuyển Hàn Quốc đá giao hữu với Brazil. Điều này ảnh hưởng đôi chút đến kế hoạch của HLV Hwang Sun Hong, nhưng Taegeuk Warriors vẫn được đánh giá vượt trội ở bảng C.

Thay đổi của U23 Thái Lan

Sau thất bại ở SEA Games 31, U23 Thái Lan đến giải vô địch U23 châu Á với đội hình hoàn toàn mới, khi nhiệm vụ của ông Worrawoot Srimaka là ít nhất vào đến tứ kết.

U23 Thái Lan thay đổi lớn so với SEA Games 31

Đội hình mà ông Worrawoot đặt niềm tin có 9 cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài. Ở U23 châu Á, chỉ U23 Australia sánh ngang "Voi chiến" về số lượng cầu thủ được gọi về từ các đội nước ngoài.

Trong số 9 cầu thủ trở về từ nước ngoài, có 8 người chơi bóng ở châu Âu, bao gồm Ben Davis và Chayapipat Supunpasuch là bại tướng của U23 Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 31.

U23 Thái Lan có đội hình rất trẻ, với 15 thành viên chưa quá 21 tuổi. Đáng chú ý là sự trở lại của Thanawat Suengchitthawon - nhà vô địch AFF Cup 2020 hiện thi đấu cho Leicester.

Bên cạnh đó, so với SEA Games 31, chất lượng tấn công của U23 Thái Lan hứa hẹn cải thiện hơn khi Suphanat Mueanta trở lại sau chấn thương.

"Voi chiến" sẽ là thử thách thực sự của U23 Việt Nam trong tham vọng lấy chiếc vé vào tứ kết.

Sự quen thuộc của U23 Malaysia

Ở SEA Games 31, U23 Malaysia trình diễn lứa trẻ đầy hứa hẹn và không thua trận nào tính trong giờ thi đấu chính thức.

U23 Malaysia giữ nguyên đội hình từng dự SEA Games 31

HLV Brad Maloney đặt niềm tin vào những gương mặt triển vọng ấy, khi mang toàn bộ thành viên dự SEA Games 31 sang Uzbekistan, cùng 3 sự bổ sung khác.

Những trận đấu ở Đại hội Thể thao Đông Nam Á mang đến bài học quan trọng cho U23 Malaysia. Bên cạnh đó, các cầu thủ của ông Maloney gắn kết hơn khi bước vào U23 châu Á.

LĐBĐ Malaysia không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào về mục tiêu với thầy trò HLV Brad Maloney, nhằm giảm áp lực cho các cầu thủ trẻ.

Sân chơi U23 châu Á không có cầu thủ quá tuổi. Điều này cũng có nghĩa U23 Malaysia rất đáng ngại với U23 Việt Nam và U23 Thái Lan - những đội dựa vào bộ khung các cầu thủ trên 23 tuổi để vào chung kết SEA Games 31.

Khả năng đi tiếp của U23 Malaysia không cao. Dù vậy, "Hổ vàng" có thể đóng vai trò kẻ phán quyết một trong hai chiếc vé tứ kết ở bảng C.

Dự đoán thứ hạng bảng C:

1. U23 Hàn Quốc

2. U23 Việt Nam

3. U23 Thái Lan

4. U23 Malaysia

*Hai đội đầu bảng giành vé tứ kết.

Thiên Thanh

Lịch thi đấu vòng chung kết U23 châu Á 2022

Lịch thi đấu vòng chung kết U23 châu Á 2022

Lịch thi đấu vòng chung kết U23 châu Á 2022 - Cung cấp lịch thi đấu vòng chung kết U23 châu Á 2022 có sự góp mặt của U23 Việt Nam được tổ chức tại Uzbekistan từ ngày 1-19/6.
Lịch thi đấu của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á: Đại chiến Thái Lan ngày ra quân

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á: Đại chiến Thái Lan ngày ra quân

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam - Cung cấp lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2022, diễn ra tại Uzbekistan, từ ngày 1-19/6/2022.