Ngày 14/6, TAND TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Huỳnh Văn Vương (36 tuổi, quê Bình Định) về tội “chống người thi hành công vụ”. 

Trước đó, tại phiên sơ thẩm, Vương bị TAND TP.Thủ Đức tuyên phạt 10 tháng tù. Sau phiên sơ thẩm, bị cáo đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo bản án sơ thẩm, thực hiện Kế hoạch Công tác tuần tra của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM (PC08), khoảng 0 giờ 50 ngày 31/10/2021, Thiếu tá Nguyễn Đăng Khoa và Đại úy Đồng Công Thành (cán bộ tuần tra dẫn đoàn) thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát trên đường Phạm Văn Đồng.

Bị cáo Huỳnh Văn Vương tại tòa

Khi đi đến giao lộ đường số 20 - Phạm Văn Đồng, tổ công tác phát hiện Vương chạy xe vượt đèn đỏ nên đã di chuyển theo. Tới số nhà 641 Phạm Văn Đồng (P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức), tổ công tác dừng được xe của Vương và kiểm tra giấy tờ tuỳ thân, giấy tờ xe.

Thấy Vương có biểu hiện đã sử dụng rượu bia, nên đại úy Thành yêu cầu Vương đo nồng độ cồn nhưng gã không chấp hành. Tiếp đó, Vương gọi điện thoại cho em trai đến dùng điện thoại quay lại diễn biến sự việc rồi la lối, to tiếng.

Khoảng 1 tiếng sau, Vương vẫn không hợp tác nên tổ công tác đã gọi Công an P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức đến lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và biên bản niêm phong xe theo quy định.

Khi tổ công tác dán giấy niêm phong, Vương xông tới giật ra, xé vứt xuống đường. Sau đó, Vương đạp ngã xe rồi ngồi lên để ngăn cản tổ công tác đưa xe về trụ sở. Thiếu tá Khoa đến dựng xe của Vương lên thì bị Vương kẹp cổ vật ngã xuống đất.

Với hành vi côn đồ này, Vương bị bắt giữ, điều tra, truy tố về tội “chống người thi hành công vụ”.

HĐXX xét thấy, bị cáo Vương phạm tội liều lĩnh, xem thường pháp luật. Bị cáo kháng cáo nhưng không cung cấp tình tiết giảm nhẹ mới. TAND TP.Thủ Đức xét xử sơ thẩm, tuyên phạt là phù hợp. Vì vậy, HĐXX cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên án sơ thẩm.

Thanh Phương