- Chung kết cuộc thi hùng biện tiếng Anh DuoTWISTS 2016 do Câu lạc bộ tiếng Anh, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội (EC ULIS) tổ chức tối 21/4.

{keywords}

Đội Vietnam giành quán quân

Qua 3 vòng thi, ban tổ chức đã tìm ra được 5 đội thi xuất sắc nhất tham gia chung kết gồm:

Đội Young gồm Nguyễn Ngọc Tú Uyên (Học viện Ngoại giao) và Nguyễn Hải Linh (Trường ĐH Ngoại thương).

Đội Vietnam gồm Đặng Minh Trang và Nguyễn Thu Thủy (Trường ĐH Ngoại thương).

Đội B-612: Bùi Phạm Chiêu Dung (Russian Embassy School, Hanoi) và Phạm Sơn Huyên (Trường Quốc tế Pháp - Lycee Francais Alexandre Yersin).

Đội LG gồm Nguyễn Khánh Linh (Trường ĐH Ngoại thương) và Trần Thị Tố Giang (Trường ĐH Kinh tế Quốc dân).

Đội TogetherWe: Nguyễn Thị Thanh Hằng và Lê Thị Hồng Nhung (Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội).

Hai đội chơi xuất sắc nhất tiến vào vòng thi cuối cùng duoTWIST là B-612đội Vietnam.

Màn hùng biện gây ấn tượng nhất mang về ngôi Quán quân cuộc thuộc về đội Vietnam.

{keywords}

Đội B-612

 

{keywords}

Đội LG

{keywords}

Đội TogetherWe

{keywords}

Đội Young

DuoTWISTS là chương trình thường niên được tổ chức lần đầu vào năm 2012. Cuộc thi tạo ra một sân chơi, một môi trường thực hành tiếng nhằm chia sẻ kiến thức, học hỏi kỹ năng giữa các sinh viên - đặc biệt là kỹ năng nói và thuyết trình bằng tiếng Anh.

N.Hiền