Theo BCTC quý III/2023 của CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (NVT), doanh thu thuần đạt 106 tỷ đồng. 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty hợp nhất quý III/2023 tăng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãnh đạo Ninh Vân Bay cho rằng do công ty tập trung đẩy mạnh quảng bá với khách hàng nước ngoài, chiến lược này kỳ vọng mang lại hiệu quả kinh doanh tốt hơn.

Lợi nhuận sau thuế quý III/2023 là 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại BCTC công ty mẹ quý III/2023 ghi nhận lỗ 8,5 tỷ đồng.

Theo giải trình của Ninh Vân Bay, trong kỳ công ty mẹ không thu được cổ tức của công ty con chuyển về, đồng thời phải chi trả chi phí lãi trái phiếu nên dẫn đến bị lỗ so với cùng kỳ năm trước. 

Tính tới cuối tháng 9, tổng tài sản đạt hơn 1.100 tỷ đồng và nợ phải trả 556 tỷ đồng. Khoản phải thu ngắn hạn 101 tỷ đồng, tăng 12%. Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Ninh Vân Bay ghi nhận doanh thu 290 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 31,9 tỷ đồng.

Về biện pháp khắc phục lỗ, tình trạng chứng khoán bị kiểm soát, lãnh đạo Ninh Vân Bay cho biết tính tới hiện tại hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm của các khu nghỉ dưỡng đều rất khả quan. Công ty đặt mục tiêu kế hoạch kinh doanh sẽ đạt được kết quả tốt trong năm nay, dần khắc phục được chỉ tiêu lợi nhuận ròng trên BCTC hợp nhất 2023.

Theo báo cáo tài chính bán niên, bà Đặng Thị Ngọc Hân (Hoa hậu Ngọc Hân) đang giữ chức Phó tổng giám đốc Ninh Vân Bay. Trong 6 tháng đầu năm, Hoa hậu Ngọc Hân nhận mức thù lao 700 triệu đồng, gấp 3 lần so với nửa đầu năm 2022. 

Trung bình mỗi tháng Ngọc Hân nhận thù lao khoảng 117 triệu đồng. Năm ngoái, Hoa hậu Ngọc Hân nhận mức thu nhập 933,33 triệu đồng.

Trong khi đó, Chủ tịch Phạm Thành Thái Lĩnh không nhận thù lao.

Tin doanh nghiệp niêm yết

Thị trường chứng khoán còn một số sự kiện quan trọng khác của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn. 

* HVN: Tại BCTC chính riêng, lợi nhuận sau thuế quý III/2023 của Vietnam Airlines âm 1.760 tỷ đồng, giảm so với con số âm 2.210 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái. Tại BCTC hợp nhất, lợi nhuận sau thuế HVN cũng ghi nhận âm 2.203 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 2.545 tỷ đồng.

* BVH: Trong 9 tháng đầu năm, Tập đoàn Bảo Việt ghi nhận lợi nhuận trước thuế và sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 1.712 và 1.428 tỷ đồng. Tổng doanh thu hợp nhất đạt 42.777 tỷ đồng, tăng trưởng 6,2%.

* VNZ: CTCP VNG ghi nhận lỗ 116,96 tỷ đồng trong quý III, luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023 ghi nhận lỗ 310,56 tỷ đồng.

* SGT: CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigontel) ghi nhận lãi 2,55 tỷ đồng trong quý III, luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023 ghi nhận lãi 24,84 tỷ đồng, giảm 81,1%.

* BHN: Kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, Habeco ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 5.632 tỷ đồng, giảm 6,3% so với cùng kỳ năm 2022, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 376,5 tỷ đồng, giảm 32,7%.

* SVN: M Corp Investments Ltd, cổ đông của CTCP Tập đoàn Vexilla đã bán ra 650.000 cổ phiếu trong ngày 2/10. Tổ chức này còn nắm giữ 2.200 cổ phiếu.

* VTO: Ông Nguyễn Chí Nam, Thành viên HĐQT CTCP Vận tải xăng dầu Vitaco đăng ký mua 600.000 cổ phiếu từ ngày 6/11- 5/12 theo phương thức khớp lệnh. 

* NO1: Bà Nguyễn Thị Hải, vợ ông Lưu Đình Tuấn, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn 911 mua vào hơn 984.000 cổ phiếu, từ ngày 9/10-31/10 theo phương thức khớp lệnh. 

* DRC: Bà Phạm Thị Hồng Hội, vợ ông Nguyễn Văn Hiệu, Thành viên HĐQT CTCP cao su Đà Nẵng đăng ký mua 200.000 cổ phiếu từ ngày 6/11-5/12 theo phương thức khớp lệnh. 

VN-Index

Chốt phiên 1/11, VN-Index tăng 11,47 điểm (+1,12%), lên 1.039,66 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 679,9 triệu đơn vị, giá trị 13.064,8 tỷ đồng.

HNX-Index tăng 3,48 điểm (+1,69%), lên 209,65 điểm với 100 mã tăng và 61 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 98,6 triệu đơn vị, giá trị 1.501,9 tỷ đồng.

UPCoM-Index tăng 0,76 điểm (+0,94%), lên 81,7 điểm với 129 mã tăng và 96 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 44 triệu đơn vị, giá trị 580,7 tỷ đồng.

Nhận định thị trường, Chứng khoán VietCap cho rằng VN-Index sẽ kiểm định kháng cự vùng 1.040-1.045 điểm và có thể rung lắc trong phiên chiều khi lượng hàng giá rẻ hôm thứ Ba về tài khoản.

Nếu lực bán ra không mạnh, lực mua có thể sẽ duy trì quyền kiểm soát thị trường vừa giành được, qua đó sẽ thúc đẩy sự hồi phục của VN-Index.

Nếu đóng cửa trên 1.045 điểm, ngưỡng kháng cự tiếp theo của chỉ số sẽ là 1.070 điểm. Trong khi đó, hỗ trợ hiện tại của VN-Index vẫn là vùng 1.025 điểm.

Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) nhận định, VN-Index nhiều khả năng sẽ sớm phải đối mặt với áp lực điều chỉnh trở lại quanh ngưỡng kháng cự gần 1.060 (+/-5) điểm.

Nhà đầu tư được khuyến nghị bán hạ tỷ trọng về ngưỡng an toàn trong các nhịp hồi sớm.