- Đêm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng  đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhiệt độ Đông Bắc Bộ giảm, trời rét, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, một bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. 

Dự báo khoảng đêm nay (11/3), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

{keywords}
Đón không khí lạnh tăng cường, Đông Bắc Bộ tiếp tục có mưa (ảnh minh họa, VTC News)

Khu vực Đông Bắc Bộ trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Tại thủ đô Hà Nội tiếp tục có mưa nhỏ, mưa phùn; đêm có mưa và mưa nhỏ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 – 18 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 4-5, riêng phía bắc có lúc cấp 6. Biển động; Khu vực phía Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6. Biển động.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời tiếp tục rét. Dự báo đợt rét này kéo dài đến cuối tuần (ngày 14/3).

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày 11/3 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; Điện Biên, Lai Châu, Sơn La trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La 30-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía bắc có mưa và mưa nhỏ; phía nam có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C, phía nam 27-30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng; chiều tối có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Thời tiết xấu, máy bay khó hạ cánh

Jetstar Pacific cho biết, chiều qua, 10/3 một chuyến bay của Hãng từ TP.HCM ra Thanh Hóa phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) do thời tiết xấu tại sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa), không đủ tiêu chuẩn an toàn theo quy định để máy bay hạ cánh.

Do thời tiết diễn biến xấu, máy bay không thể trở lại sân bay Thọ Xuân nên chuyến bay BL487 từ sân bay Thọ Xuân đi TP.HCM lúc 16 giờ 20 phút bắt buộc phải hủy.

Jetstar Pacific bố trí một chuyến bay bù khác để vận chuyển khách vào ngày mai (11/3), những hành khách cần đi gấp được hãng bố trí chuyển đổi hành trình khởi hành từ Vinh hoặc Hà Nội. Những hành khách không có nhu cầu hoàn vé được Hãng thực hiện miễn phí.

Thời tiết xấu tại Thanh Hóa cũng làm chậm chuyển, ảnh hưởng dây chuyền đến những hành khách ở một số sân bay khác. 

L.Lam