- Sáng nay vùng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to tuy nhiên từ trưa và chiều 4/8, khu vực Đông Bắc Bộ mưa giảm nhanh.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng 4/8, vùng ven biển Quảng Ninh (bao gồm cả khu vực biển giữa đảo Cô Tô và đất liền) và Hải Phòng tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-80mm, có nơi trên 100mm.

Tuy nhiên, từ trưa và chiều 4/8, khu vực Đông Bắc Bộ mưa giảm nhanh về diện và lượng.

{keywords}
Nước ngập tại TP Hạ Long 

Ngoài ra, đến chiều tối 4/8, mực nước trên sông Lục Nam (tại Lục Nam) xuống mức 5,3m (ở mức báo động 2); trên sông Thương (tại Phủ Lạng Thương) xuống mức 5,6m (trên báo động 2 là 0,3m); trên sông Cầu (tại Đáp Cầu) xuống mức 4,8m (trên mức báo động 1 là 0,5m); trên sông Thao (tại Yên Bái) xuống mức 30,4m (trên báo động 1 là 0,4m). 

Cảnh báo mưa dông mạnh trên biển

Do ảnh hưởng của rãnh thấp nên ở khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Nam quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra ở các tỉnh vùng núi phía Bắc như: Quảng Ninh, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình. Nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng, thấp, ven sông suối; ngập lụt đô thị như: Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang, Yên Bái.

Cũng theo dự báo, đợt mưa kéo dài này sắp kết thúc. Từ ngày 4 đến ngày 6, miền Bắc tiếp tục nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng ngày 4 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Từ ngày 7 đến ngày 12, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. 

Tại tỉnh Thanh Hóa, do mưa lớn kéo dài trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc khiến nước sông Mã dâng cao, nhiều xã của huyện Quan Hóa, phía giáp huyện Mai Châu (Hòa Bình) bị ngập sâu trong nước lũ.

{keywords}

Bản Sơn Thành, xã Thành Sơn (Quan Hóa) nước dâng lên nóc nhà. Ảnh báo Thanh Hóa

Ngày 3/8, cùng ngày, nước lũ sông Mã ầm ầm đổ về rồi nhanh chóng dâng cao gây ngập lụt cục bộ tại các xã Trung Thành, Trung Sơn, Phú Lệ…

{keywords}

Người dân phải kết bè mảng để đi lại. Ảnh báo Thanh Hóa

Mưa lũ đã làm 3 ngôi nhà của dân ở xã Trung Thành bị sập hoàn toàn; 12 nhà dân ở xã Phú Lệ bị ngập trong nước; hàng chục ngôi nhà dân ven sông Mã ở các xã Trung Thành, Trung Sơn, Thành Sơn, Phú Sơn, Phú Lệ, Thanh Xuân, Phú Xuân, thị trấn Quan Hóa cũng đang bị ngập nước, gây hư hỏng nặng. 

Tỉnh Điện Biên, khoảng 1h30 ngày 3/8, tại Km121+200 trên QL12 (đoạn qua xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà) đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ. 

{keywords}
Sạt lở trên QL12. Ảnh Điện Biên Phủ Online

Theo đó, hơn 40 vạn m3 đất đá từ trên đồi sạt xuống gây tắc nghẽn 1,2km trên tuyến QL12. Đất đá sạt lở làm đổ sập 2 nhà dân và điểm trường Tiểu học Huổi Toóng 2, xã huổi Lèng. Dự kiến, nếu thời tiết thuận lợi, đường sẽ thông vào ngày 5/8.

Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh vẫn còn khu vực bị cô lập cục bộ do mưa lụt. Đó là Trung tâm xã Kỳ Thượng tới thôn Khe Tre. Trên địa bàn huyện hiện chỉ còn 2 ngầm Đá Trắng xã Thống Nhất nước vẫn đang dâng cao, nhân dân thôn Đá Trắng hiện vẫn chưa thể ra ngoài.

Hiện số hộ dân di dời, sơ tán đang được ở tập trung tại các nhà văn hóa thôn được các tổ chức đoàn thể phối hợp tổ chức nấu nướng, cung cấp lương thực, thực phẩm, nước uống và nước sinh hoạt, cuộc sống của bà con tạm ổn định; một số hộ dân ở tại nhà người thân cũng đã chủ động trong sinh hoạt.

{keywords}

Đường phố thị trấn Ba Chẽ bị bao phủ bởi nước

Mưa lũ cũng cuốn trôi, ngập lụt trên 65ha lúa mùa của người dân huyện Tiên Yên. Tại huyện Ba Chẽ của tỉnh này mưa lũ cũng làm ngập 40 công trình giao thông, thủy lợi, vùi lấp hơn 50ha mía và lúa mới cấy; ước thiệt hại gần 40 tỷ đồng.

17 hộ dân ở thôn Lũng Mần, xã Gia Lộc, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn bị nước bao vây suốt 5 ngày. Họ đang thiếu nước sạch sinh hoạt, thiếu thực phẩm, và không có điện. 

N.Trang