Các chính trị gia Nepal đã tháo chạy khỏi quốc hội khi trận động đất mạnh 7,3 độ Richter tấn công vào quốc gia Himalaya này vào hôm thứ Ba (12/5).

TIN BÀI LIÊN QUAN:


Một nhân viên cứu trợ đã ghi lại cảnh sạt lở đất tại Dhunche, gần thủ đô Kathmandu của Nepal. Đoạn video này đã được Tổ chức Chữ thập Đỏ Canada đăng lên mạng không lâu sau khi trận động đất xảy ra.

Đây là trận động đất thứ hai tấn công vào Nepal  trong vòng chưa đầy ba tuần và khiến ít nhất 48 người thiệt mạng cùng hàng ngàn người bị thương. Tâm chấn của trận động đất nằm gần đỉnh Everest. Trước đó, hôm 25/4, một trận động đất mạnh 7,8 độ Richter đã làm rung chuyển Nepal và cướp đi sinh mạng của hơn 8.000 người.

Sầm Hoa