{keywords}
 

Gulf News dẫn tin từ Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho hay, trận động đất xảy ra vào 3h19 sáng nay (8/1) ở một địa điểm cách Borazjan khoảng 10km về phía đông nam. Động đất xảy ra ở độ sau 10km. Borazjan cách nhà máy Bushehr khoảng 70km.

Độ sâu và tâm chấn của động đất cho thấy đó là động đất tự nhiên và không liên quan tới cuộc tấn công của Iran vào căn cứ không quân Mỹ tại Iraq. Một trận động đất tương tự cũng xảy ra ở khu vực này vào cuối tháng 12.

Vụ động đất xảy ra khi thế giới vẫn còn chấn động trước tin tên lửa Iran liên tiếp lao tới căn cứ Mỹ tại Iraq và một máy bay của Ukraina chở khoảng 180 người đâm đầu xuống đất khi mới chỉ cất cánh vài phút khỏi sân bay quốc tế Khomeinei ở Tehran.

Các vụ việc chấn động trên đều xảy ra trong ngày 8/1.

Hoài Linh