Ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu vừa thông tin với VietNamNet, hồi 13 giờ 43 phút 25 giây ngày 24/12 (giờ GMT) tức 20 giờ 43 phút 25 giây ngày 24/12 (giờ Hà Nội) một trận động đất đã xảy ra tại tỉnh Phongsaly, Lào (cách huyện Mường Nhé khoảng 50 km). Toạ độ: 22.240N-101.710E. Độ sâu: khoảng 10 km. Độ lớn: M =5.5.

Còn theo cơ quan theo dõi địa chất Hoa Kỳ USGS, trận động đất mạnh 5,7 độ đã xảy ra tại tỉnh Phongsaly của Lào lúc 20 giờ 43, tại độ sâu 10km.

{keywords}
Bản đồ tâm chấn động đất. Ảnh: Viện Vật lý địa cầu

Anh Minh Khánh có nhà ở tầng 21 thuộc KĐT Tây Linh Đàm (Hoàng Mai) kể lại khoảng 21h kém anh thấy cửa kính nhà mình rung lắc, cùng với đó bể cá nước cũng nổi sóng lăn tăn, anh tưởng mình bị tiền đình nhưng ngẩng đầu lên thấy đèn vẫn lắc qua, lắc lại và đoán đây là động đất.

Còn chị Lê Tình nhà tầng 26 chung cư Booyoung (Hà Đông) vẫn còn hốt hoảng kể lại, lúc đó nhà có bốn người, hai vợ chồng chị cảm thấy chóng mặt, đèn lắc lư. Chưa hiểu rõ sự tình, chị bám vào ghế, sau đó vội vàng chạy vào bế đứa con nhỏ cùng chồng chạy xuống sảnh tòa nhà. Chị Tình cho biết đã từng chứng kiến 1 vài trận động đất nhưng chưa lần nào cảm nhận rõ như lần này.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Theo Viện Vật lý địa cầu trước đó trong cùng một ngày đã xảy ra 2 trận động đất tại cùng vị trí tỉnh Phongsaly, Lào. Trận động đất thứ nhất diễn ra hồi 11h24 với độ lớn 3.6, độ sâu chấn tiêu khoảng 17.2 km. Trận động đất thứ hai diễn ra lúc 19h40, độ lớn 3.9; độ sâu chấn tiêu khoảng 8.6 km.

Nghìn người đổ ra đường chơi Noel, đường TP.HCM kẹt cứng khu trung tâm

Nghìn người đổ ra đường chơi Noel, đường TP.HCM kẹt cứng khu trung tâm

Tối 24/12, đường hướng về các khu trung tâm thương mại lớn ở TP.HCM xảy ra ùn tắc cục bộ khi dòng người từ khắp nơi đổ ra đi chơi Noel.

Trần Thường