Chiều 25/9, ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ GTVT dẫn đầu đoàn công tác đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai về tiến độ thi công và giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1.

Ông Võ Tấn Đức, quyền Chủ tịch tỉnh Đồng Nai phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Anh

Tại buổi làm việc, Ban quản lý Dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư Đồng Nai cho biết, đối với dự án thành phần 1, đến nay đã hoàn thành công tác cắm mốc, đo đạc, lập bản đồ hồ sơ thu hồi đất.

Trong đó, TP Biên Hòa và huyện Long Thành đã ban hành gần 2.000 thông báo thu hồi đất. Đồng thời, họp dân thông báo kế hoạch thu hồi đất và công bố các thông tin liên quan dự án.

Đối với dự án thành phần 2, đã hoàn thành công tác cắm mốc, đo đạc lập bản đồ, hồ sơ thu hồi đất. Phía huyện Long Thành cũng ban hành hơn 1.600 thông báo thu hồi đất, còn 80 trường hợp chưa đủ thông tin về chủ sử dụng, huyện đang phối hợp rà soát.

Về phần đất trồng cây cao su của Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam dự kiến trước 15/10 tới sẽ phê duyệt phương án bồi thường cây cao su và trình thu hồi đất.

Công tác giải phóng mặt bằng thành phần 1, 2 của dự án qua địa bàn tỉnh Đồng Nai rất chậm, mới chỉ được khoảng 6%. Đối với công tác giải ngân nguồn vốn, trong tổng vốn hơn 5.100 tỷ đồng bố trí cho năm 2023, mới chỉ giải ngân hơn 2.700 tỷ đồng, đạt khoảng 52%.

Ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ GTVT đề nghị cần đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Ảnh: Hoàng Anh

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ GTVT cho rằng, công tác giải phóng mặt bằng tại Đồng Nai chậm hơn so với Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ đề ra. Muốn phát triển kinh tế phải tăng tốc giải ngân ngân sách từ chương trình, giúp tốc độ tăng trưởng kinh tế tốt hơn. 

Đối với chính sách đền bù cần phải thỏa đáng và phù hợp, có lợi để an dân. Đồng thời, định kỳ mỗi tháng họp một lần để nắm bắt các thông tin triển khai dự án.

“Địa phương cần giải phóng mặt bằng nhanh, sử dụng nguồn tiền tốt để giúp kinh tế của đất nước và của tỉnh phát triển mạnh. Đồng thời, chúng tôi mong các doanh nghiệp Nhà nước sớm nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng triển khai dự án”, Thứ trưởng Bộ GTVT nhấn mạnh.

Công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua địa bàn tỉnh Đồng Nai mới chỉ được khoảng 6%. Ảnh: Hoàng Anh

Ông Võ Tấn Đức, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị Bộ GTVT có ý kiến với Chính phủ, Quốc hội cho phép sử dụng các lô đất còn lại của dự án tái định cư sân bay Long Thành để bố chỗ ở cho người dân bị thu hồi đất của dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Bên cạnh đó, xem xét phê duyệt quy hoạch, điều chỉnh đất an ninh quốc phòng khu vực Trường Giáo dưỡng số 4 để Bộ Công an sớm bàn giao đất cho dự án. 

Ngoài ra, nhân lực tham gia công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cần tập trung làm việc, nếu chưa hết việc có thể làm thêm thứ 7 và chủ nhật để đẩy nhanh tiến độ.

“Đồng Nai đang đồng loạt triển khai các dự án trọng điểm nên vật liệu san lấp thiếu,  đề nghị chủ đầu tư phối hợp tìm kiếm nguồn vật liệu. Qua khảo sát, hiện địa phương còn một mỏ đất trữ lượng khoảng 0,9 triệu mét khối, chừng này khó cung cấp đủ để phục vụ dự án”, ông Đức nói.