Sau 2 ngày xét xử và nghị án, ngày 29/9, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với bị cáo Lý Thái Huy (23 tuổi, quê ở Quảng Ngãi); Lâm Nhật Vũ (20 tuổi, quê Quảng Ngãi) và Nguyễn Trương Tú (20 tuổi, quê Nghệ An) cùng về tội “Trộm cắp tài sản”. Khi phạm tội, Vũ và Tú mới hơn 16 tuổi.

Theo truy tố, năm 2017, Nguyễn Văn Tiên (quê Quảng Ngãi) vào TP.HCM sinh sống. Sau đó, Huy, Vũ, Tú cũng vào ở chung với Tiên tại một khách sạn ở quận Tân Bình. Do không có tiền tiêu xài, cả bốn rủ nhau đi trộm cắp tài sản.

{keywords}
Các bị cáo tại tòa

Khoảng 23h30 ngày 4/6/2017, Tiên, Huy, Vũ cùng nhau đến Trung tâm công nghệ sinh học TP.HCM, tìm cách đột nhập vào bên trong. Theo phân công, Vũ ở ngoài cảnh giới còn Tiên và Huy đột nhập vào văn phòng, mở két cuỗm đi nhiều cục tiền.

Sau khi về khách sạn, cả nhóm kiểm đếm số tiền trộm được lên tới hơn 1,1 tỷ đồng. Phi vụ này, Tiên chia cho Huy 250 triệu đồng, Vũ 200 triệu đồng, còn lại Tiên dùng để chi tiêu trong nhóm và dùng để đánh bài online hết.

3 tháng sau, số tiền trộm được đã cạn, 23h ngày 5/9/2017, 4 đối tượng tiếp tục tới Công ty Gamuda, đột nhập vào các phòng làm việc và phòng tài chính lấy đi hơn 10 cái laptop, 200 triệu đồng về chia nhau.

Ngày 19/9, nhóm trộm đột nhập vào Công ty TNHH sản xuất cân Nhơn Hòa, lục soát bàn nhân viên, lấy đi 1 số nữ trang và khóa két sắt ở phòng thủ quỹ, cuỗm đi hơn 8 tỷ đồng.

Đến tối ngày 15/12/2017, các đối tượng tiếp tục tới Công ty Xử lý môi trường ETM thuộc Khu công nghệ cao, phường Tân Phú, quận 9, TP.HCM khoắng tài sản.

Tuy nhiên, khi Tiên, Huy, Tú vừa trèo rào vào thì bị hệ thống chống trộm của công ty báo động, nhân viên bảo vệ đuổi bắt, cả 3 vội bỏ chạy. Khi Tiên lội qua kênh Suối Cái thì bị chết đuối.

Ngày 8/4/2019, Tú đến Cơ quan công an đầu thú. Từ lời khai của Tú, ngày 11/4/2019, Huy và Vũ đã bị bắt giữ.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

Xét thấy, hành vi của các bị cáo là đặt biệt nghiêm trọng, gây mất trật tự xã hội nên cần phải có bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung.

Sau khi xem xét, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Huy 14 năm tù, Vũ 10 năm và Tú 9 năm tù.

Bắt băng nhóm gây ra 35 vụ trộm cắp ở miền Tây

Bắt băng nhóm gây ra 35 vụ trộm cắp ở miền Tây

Các trinh sát mật phục bắt băng nhóm nghiện ma tuý gây ra 35 vụ trộm cắp tài sản ở miền Tây. 

Thanh Phương