Chiều ngày 8/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Long (sinh năm 1993, ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Trước đó, vào ngày 27/12/2022, tại xưởng sản xuất đệm PE ở xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường do anh Nguyễn Văn Duy (SN 1993, ở thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường) làm chủ bất ngờ xảy ra cháy, thiệt hại về tài sản gần 5 tỷ đồng.

Sau khi vụ cháy xảy ra, anh Nguyễn Văn Duy đã xem camera an ninh của xưởng, phát hiện có dấu hiệu nghi vấn nên đã trình báo cơ quan công an.

Công an huyện Vĩnh Tường đã nhanh chóng vào cuộc, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy và xác định đối tượng gây ra vụ cháy là Nguyễn Văn Long.

Đối tượng Nguyễn Văn Long tại cơ quan điều tra. (Ảnh -CACC),

Long khai nhận là công nhân tại xưởng sản xuất đệm PE khá lâu rồi nên nắm rõ các vị trí lắp đặt camera an ninh trong xưởng. Vì vậy, khi thực hiện hành vi đốt xưởng, Long đã đi men theo bờ tường để tránh sự theo dõi của camera an ninh.

Đốt lần 1 không thấy cháy, Long tiếp tục đốt lần 2. Khi thấy xưởng cháy, Long vẫn bình tĩnh để tham gia chữa cháy cùng mọi người. Sau khi sự việc xảy ra, lo sợ về hành vi của mình bị bại lộ nên Long đã trốn về thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) và bị Công an huyện Vĩnh Tường bắt giữ.