EHOME đã sẵn sàng đón chào sự trở lại của offlaner từng vô địch The International 6 cùng Wings Gaming, Zhang “Faith_bian” Ruida sau "chấn thương nghiêm trọng" gặp phải trước thềm MDL Macau 2019 hồi cuối tháng 02.

Faith_bian đã trở lại đội hình EHOME đúng vào thời điểm team Dota 2 Trung Quốc cần anh nhất để chắc suất dự TI9

Sau khoảng hai tháng tạm rời xa sàn đấu Dota 2 chuyên nghiệp, có vẻ như Faith_bian đã bình phục và đã sẵn sàng thế chỗ ông chủ kiêm HLV  Zhang “xiao8” Ning – người sẽ tập trung hơn vào công việc quản lý team thay vì thi đấu.

Vắng Faith_bian, EHOME đã không còn là chính mình khi đang ở đỉnh cao phong độ với ngôi vô địch The Bucharest Minor cùng hạng 5-6 tại The Chongqing Major vào tháng 01 năm nay.

EHOME chật vật trong nỗ lực giành quyền tham dự các giải đâu thuộc DPC và đã lỡ hẹn với hai kỳ Majors liên tiếp – gồm DreamLeague Season 11 cùng MDL Disneyland Paris Major. Gần đây nhất, họ cũng chỉ có được ngôi Á quân tại OGA Dota PIT Minor khi để thua Ninja in Pyjamas ở trận Chung kết Tổng với tỉ số 2-3 hồi cuối tháng trước.

BXH DPC tính tới trước Minor/Major cuối cùng của mùa giải

Với thành tích trên, hiện EHOME đang xếp thứ 12 trên BXH DPC với 589 điểm – thiếu tới gần 1,500 DPC Points để đủ điều kiện giành vé mời đặc cách của Valve tới thẳng TI9, giải đấu được tổ chức ngay trên sân nhà Trung Quốc vào tháng 8 tới.

Do đó, EHOME sẽ buộc phải nỗ lực rất nhiều để có được kết quả tốt nhất có thể - cụ thể là nằm trong top 3 – tại kỳ Major cuối cùng của giải, EPICENTER Major, vào cuối tháng sau.

Hôm thứ Bảy tuần trước (11/5), xiao8 đã có buổi giao lưu với những fan hâm mộ trên kênh stream cá nhân để giải đấp nhiều câu hỏi liên quan tới Faith_bian, cung cấp thông tin chi tiết về quá trình tập luyện của EHOME tại DPC 2018-2019.

Trang VPEsports đã tổng hợp lại những phần đáng chú ý nhất của buổi stream do xiao8 thực hiện để độc giả tiện theo dõi.

Tình hình của EHOME thế nào?

Chúng tôi đang làm tốt, về cơ bản là vậy. Chúng tôi có thể đánh bại bất cứ team nào nhưng đồng thời cũng có thể thua bất kỳ ai. Khi tôi đang chơi dự bị cho Faith_bian, chúng tôi đã tập luyện cùng với ViCi Gaming và cảm giác như chúng tôi vẫn còn cơ hội thắng.

Giờ thì Faith_bian đã quay trở lại, và dù không còn tập luyện chung với họ (ViCi) nữa nhưng tôi nghĩ về lý thuyết, hiện tại chúng tôi đang mạnh hơn. Vua của chúng tôi đã trở lại rồi.

xiao8 đánh giá rất cao Faith_bian, liên tục gọi cựu vô địch TI là "vua"

Vậy tức là anh nói Faith_bian giỏi hơn mình à?

Gượm đã, các bạn đang nói cái gì vậy? Dĩ nhiên là Faith_bian mạnh hơn rồi vì tôi không thi đấu chuyên nghiệp 1-2 năm. Và nếu Faith_bian không hay hơn tôi thì anh ta đã biến mất từ lâu với “những vấn đề cá nhân” rồi.

Tôi chỉ là một người chơi dự bị và vị vua đích thực đã trở lại, chúng tôi sẽ mạnh hơn. Tôi có thể nói rằng chúng tôi cần phải vượt qua vòng loại EPICENTER Major.

Ferrari thì thế nào?

430 đang ngày càng hay hơn nhưng anh ta không còn là “Ferrari” nữa đâu. Bây giờ có lẽ anh ta là “Toyota”, “Honda” hay “Audi” và vẫn còn lâu mới trở thành một chiếc “Ferrari” được.

Tôi cảm thấy bộ đôi offlaner Faith_bian và XinQ của chúng tôi đang làm rất tốt. Họ thân thiết ở ngoài đời và cả hai đều muốn try hard và đạt được những kết quả tốt. Khi chúng tôi bắt đầu tập luyện đội hình 2-1-2, họ sẽ có 10 kills trong 5 phút. Giờ thì họ chỉ có 8 kills hoặc đôi khi vẫn có thể kiếm 10 kills.

Gia nhập EHOME vào cuối tháng 3 vừa qua, thế nhưng Ferrari_430 vẫn chưa để lại bất cứ dấu ấn nào và thậm chí còn bị coi là mắt xích yếu nhất team

Player nào đang chơi tệ nhất?

Ferrari! Anh ta luôn thua lane và cách lên item cũng gặp vấn đề. Vị trí mid lane phụ thuộc rất nhiều vào phong độ người chơi. Vào một ngày Ferrari chơi cực kỳ tốt, chúng tôi thắng tất cả scrims và tất cả (players) đều nhận được 500 NDT (gần 1.7 triệu đồng) tiền thưởng. Đó là hôm Ferrari “lên đồng”, liên tục có được solo-kill.

Cái gì cơ, 500 NDT cơ á?

Mỗi ngày chúng tôi đều chơi 6 scrim games với những teams chuyên nghiệp khác. Nếu chúng tôi thắng 5, mỗi player sẽ được thưởng 500 NDT. Nếu tỉ lệ thắng của chúng tôi hôm đó thấp hơn 50% thì tất cả players đều sẽ bị phạt 500 NDT.

Nó có quá nhiều không à? Nó khá là hợp lý bởi với tư cách là một pro player, nếu tỉ lệ thắng dưới 50% mỗi ngày, thật khó để coi đó là kết quả “tốt” được.

Nếu một player bị phạt tiền mỗi ngày, họ sẽ mất 15,000 NDT (gần 51 triệu đồng) mỗi tháng.

Cái đ*o gì vậy?..Bạn là một pro player chuyên nghiệp, nếu tỉ lệ thắng thấp hơn 50% trong khi scrim hàng ngày thì đi chết đi! Tôi sẽ cân nhắc lại ngôn từ của mình. Vậy tại sao bạn lại chọn thi đấu chuyên nghiệp làm gì cơ chứ?

Nếu bạn như vậy, đừng gia nhập bất cứ team nào có tham vọng, thay vào đó hãy cứ đến với các teams Tier 2 hoặc Tier 3. Nếu tất cả những gì bạn nghĩ là sẽ bị phạt 15,000 NDT mỗi tháng thì cứ gia nhập vào một team “ổn định”, nơi họ trả cho bạn một mức lương cố định hàng tháng.

Tôi cảm thấy như xNova đang là support player hay nhất Trung Quốc. Tôi không biết liệu anh ta có phải là support player số một thế giới hay không, nhưng chắc chắn là giỏi nhất Trung Quốc.

Do

Ông chủ của EHOME dành rất nhiều lời "có cánh" cho support player thuộc biên chế PSG-LGD

Mọi người thường nói rằng các players chơi Pos.5 ở nhiều teams khác nhau đều không có kỹ năng cá nhân, họ bị bắt ép có mặt ở chỗ nọ chỗ kia để khiến (đối thủ) mắc lỗi. Nhưng cách chơi của xNova gần như hoàn hảo và khả năng cắm mắt là nổi trội nhất.

Một lần, chúng tôi tham dự một giải LAN và gặp gỡ với ban quản lý của PSG-LGD Gaming. Họ nói với tôi tại sao xNova lại phá mắt (de-warding) giỏi đến thế: Trước mỗi trận đấu của LGD, xNova sẽ xem 5-10 replays trận đấu gần nhất của đối thủ và nghiên cứu thói quen cắm mắt. xNova là sự kết hợp giữa tài năng, kỹ năng và sự chăm chỉ.

2016 (Theo VPEsports)