Đội hình thi đấu của team Dota 2 số một nước Nga sẽ không có bất cứ sự thay đổi nào ở giai đoạn tiền mùa giải mới, bất chấp VP không thể lọt vào top 4 The International 7.

Được xem là một trong những tổ chức eSports thành công nhất của khu vực CIS, VP sẽ giữ nguyên đội hình Dota 2 đã gắn bó với nhau xuyên suốt mùa giải 2016-2017. Bao gồm những ngôi sao như Ilya "lil" Ilyuk và Vladimir "No[o]ne" Minenko, VP đã gặt hái được nhiều thành công trong năm vừa qua, đỉnh cao là việc giành quyền vào chơi trận Chung kết Tổng Kiev Major, một trong những giải đấu Dota 2 lớn nhất trong năm do Valve đăng cai tổ chức, vào ngày 30/4.

Tại giải đấu TI7 trị giá hơn 24 triệu USD vừa qua, VP đã xếp hạng ba tại vòng bảng – giúp họ giành vé tham gia chơi ở Nhánh Thắng tại Main Event. Ứng viên hàng dầu cho Aegis of Champions và cũng là 1/6 teams nhận được tấm vé mời trực tiếp của Valve tham dự TI7, đã xuất sắc đánh bại LGD Gaming sau hai games đấu thuyết phục ở Vòng 1 Nhánh Thắng.

Vòng đấu kế tiếp chứng kiến VP đụng độ với team chị em của LGD, LGD.Forever Young. Nhưng không giống như ngày thi đấu trước đó, Gấu Nga đã không thể tái hiện lại phong độ và đành chấp nhận chịu trận trước LFY sau hai games đấu không gỡ.

Bị đẩy xuống Nhánh Thua, hành trình của VP tại giải đấu danh giá nhất lịch sử ngành eSports đã nhanh chóng kết thúc. Họ chạm trán với Team Liquid ở Vòng 4 Nhánh Thua và để thua chung cuộc với tỉ số 1-2 sau một trận đấu có thời lượng dài kỷ lục của làng Dota 2 chuyên nghiệp.

Với việc VP vẫn giữ nguyên đội hình, thì có vẻ như những đối thủ khác nằm chung khu vực CIS sẽ tiếp tục có một mùa giải 2017-2018 đầy khó khăn trong việc cạnh tranh danh hiệu với Gấu Nga.

Ba Chấm (Theo Dot Esports)