Rất bất ngờ khi Midas Mode 2.0 quy tụ rất nhiều những đội hình đáng chú ý cùng thể thức thi đấu độc nhất vô nhị.

BTC Moonduck đã công bố danh sách 12 teams tham dự Midas Mode 2.0 thông qua chuyên trang esports Hotspawn và nó đem tới cho fan hâm mộ một loạt những tên tuổi huyền thoại, nhân vật nổi tiếng của cộng đồng Dota 2 thế giới.

Jake “SirActionSlacks” Kanner đã nỗ lực “cứu sống” Midas Mode 2.0 và cho đến lúc này, giải đấu không hề khiến fan cảm thấy thất vọng.

Giai đoạn vòng bảng sẽ chia các teams theo khu vực. Bắc Mỹ sẽ lên sàn đấu trước tiên vào ngày 24/9.

Bảng đấu khu vực Bắc Mỹ

  • beastcoast: Chưa công bố đội hình chính thức.
  • Team Anvorgesa: Đội hình cũ của Infamous giành hạng 7-8 tại The International 9 – kết quả tốt nhất trong lịch sử Dota 2 Nam Mỹ - cũng sẽ góp mặt ở Midas Mode 2.0 với tên gọi cũ Team Anvorgesa. Đây được coi là màn chạy đà cần thiết để Team Anvorgesa nói riêng và Dota 2 Nam Mỹ nói chung tiếp tục chứng tỏ được thực lực ở mùa giải tới.
  • J.Storm: Đội hình gần như không đổi so với chiến dịch vòng loại TI9 – ngoại trừ trường hợp của support người Peru Joel Mori “MoOz” Ozambela thế chỗ cho player kỳ cựu Sivatheeban “1437” Sivanathapillai.
  • Fighting Pepegas: Stack mới nhất của Jacky “EternaLEnVy” Mao cũng với những người đồng đội đã từng gắn bó với anh trong quá khứ - gồm Jonathan Bryle “bryle” Santos De Guia, David “MoonMeander” Tan, Jingjun “Sneyking” Wu và Kurtis “Aui_2000” Ling.

Sau Bắc Mỹ, khu vực Trung Quốc sẽ phô diễn tài nghệ vào ngày 29/9.

Bảng đấu khu vực Trung Quốc

  • ViCi Gaming: Vẫn chưa công bố đội hình sau sự ra đi của đội trưởng Pan “Fade” Yi.
  • EHOME: Hé lộ sẽ sử dụng đội hình gồm bảy players tại Midas Mode 2.0 nhưng chưa công khai.
  • Fnatic: Sử dụng hai stand-ins và một trong số đó đã được xác nhận là Kim “Febby” Yong-min.
  • BurNIng’s Legion: Cái tên đã nói lên tất cả! Đây là stack của huyền thoại Dota 2 Trung Quốc Xu "BurNIng" Zhilei cùng các players chưa rõ danh tính.

Châu Âu chắc chắn là khu vực đem đến nhiều sự phấn khích nhất tại Midas Mode 2.0.

Bảng đấu khu vực châu Âu

  • OG: Team Dota 2 vĩ đại nhất lịch sử nhờ “cú đúp” vô địch TI8 & 9 – sẽ tham gia tranh tài tại Midas Mode 2.0 với cả Topias "Topson" Taavitsainen cùng Anathan “ana” Pham – hai siêu sao thông báo rằng họ cần thời gian nghỉ ngơi và sẽ tạm rời xa đấu trường chuyên nghiệp vô thời hạn từ trước.
  • TI1 Natus Vincere: Đội hình đưa Na`Vi lên đỉnh vinh quang tại kỳ TI đầu tiên sắp tái hợp! Những con người đã đưa thương hiệu esports Ukraine vươn tầm thế giới và thiết lập nền móng cho Dota 2 chuyên nghiệp gồm Clement “Puppey” Ivanov, Danil “Dendi” Ishutin, Ivan "Artstyle" Antonov, Alexander "XBOCT" Dashkevich và Dmitriy "LighTofHeaveN" Kupriyanov lại một lần nữa sát cánh bên nhau.
  • TI3 Alliance: Na`Vi không phải là team kinh điển duy nhất có tên tại Midas Mode 2.0. Đội hình Alliance vô địch TI3 – được mệnh danh là Vị Vua Phương Bắc – với Jonathan “Loda” Berg, Gustav “s4” Magnusson, Henrik “AdmiralBulldog” Ahnberg, Jerry “EGM” Lundkvist và Joakim “Akke” Akterhall – cũng sẽ nghênh chiến với mọi đối thủ.
  • Sir Sadim’s Stunners: “Một team wild card”, theo mô tả của Hotspawn, được lấp đầy gồm những streamers nổi tiếng châu Âu. Những Troels “syndereN” Nielsen, Janne “Gorgc” Stefanovski, WehSing “SingSing” Yuen, Alaan “SexyBamboe” Faraj và Niklas “Wagamama” Högström được kỳ vọng sẽ đem tới tính giải trí cùng sự hiểu biết về Dota 2 để tăng thêm sức hút cho giải đấu.

Tham gia Midas Mode đồng nghĩa với việc các teams sẽ nhận được một khoản tiền tệ đặc biệt được gọi là Moonbuck để dùng cho nhiều hoạt động – như ban/pick hero hay pause game,…trên nền Captain’s Mode.

Các teams sẽ buộc phải chi tiêu Moonbuck thật cẩn thận và có tính toán kỹ lưỡng trong suốt giải đấu nếu không muốn bị loại từ sớm. Ngược lại, team sở hữu nhiều Moonbuck nhất vòng bảng sẽ được đặc cách có mặt ở trận Chung kết Tổng.

Bên cạnh đó, các teams cũng kiếm được Moonbuck bằng cách hoàn tất nhiệm vụ từ hệ thống phần thưởng. Nó rất đa dạng từ khá dễ dàng, như các năm players cùng lao vào đánh đập đối thủ cùng lúc, đến khó khăn hơn nhiều, như cả team chỉ được pick các Melee Heroes.

Fan hâm mộ có thể theo dõi tất cả 12 teams kể trên tại Midas Mode 2.0 thông qua kênh Twitch chính thức của Moonduck Studio (tiếng Anh) hoặc nền tảng Huya (tiếng Trung) trong thời gian diễn ra giải đấu từ 24/9-02/10.

Chịu