Chỉ còn bốn ngày nữa là The Kuala Lumpur Major khởi tranh và không bất ngờ khi những vấn đề liên quan đến visa đang gây khó dễ cho nhiều teams – đơn cử như Ninjas in Pyjamas khiến họ không thể có đầy đủ lực lượng đem sang Malaysia thi đấu.

NiP quay trở lại đấu trường Dota 2 chuyên nghiệp sau The International 8 bằng cách ký hợp đồng với đội quân của Peter “ppd” Dager. Là người của NiP, ppd lần đầu tiên tham gia tranh tài tại khu vực châu Âu và đã có khởi đầu đầy hứa hẹn.

NiP vượt qua vòng loại giải Major đầu tiên thuộc DPC 2018-2019, vô địch giải đấu online trị giá 50,000 USD GG.Bet Invitational và nhận được vé mời dự ESL One Hamburg 2018 – giải đấu mà họ đã để lại nhiều thất vọng khi bị loại ngay từ vòng bảng cách đây một tuần lễ.

Khi chuyển sang châu Âu, ppd đem theo một vài đồng đội đã cùng anh chinh chiến tại OpTic Gaming ở cuối mùa giải trước với đỉnh cao là top 6 TI8. Trong đó có Neta “33” Shapira, player sẽ không thể góp mặt tại The Kuala Lumpur Major do không xin được visa đúng thời hạn theo yêu cầu của BTC.

Thay thế cho 33 là một cái tên có thể sẽ gây bất ngờ cho nhiều fan hâm mộ, Ivan Borislavov “MinD_ContRoL” Ivanov, nhà vô địch TI7 cùng Team Liquid.

Chúng tôi muốn cám ơn Team Liquid vì đã giúp đỡ chúng tôi trong tình hình hiện tại để chúng tôi hoàn thiện đội hình cho giải Major”, trích lược thông cáo báo chí của NiP được phát ra trên trang chủ tổ chức vào rạng sáng nay (05/11) theo giờ Việt Nam.

Như vậy, đội hình thi đấu của NiP tại The Kuala Lumpur Major từ Pos 1-5 bao gồm:

  • Marcus “Ace” Hoelgaard
  • Adrian “Fata” Trinks
  • MinD_ContRoL (standin)
  • Martin “Saksa” Sazdov
  • ppd

Liquid đã lỡ cơ hội dự The Kuala Lumpur Major khi để thua Team Lithium (nay là Vega Squadron) 1-2 ở Nhánh Thua tại Vòng loại Khu vực châu Âu. Và chỉ sau vài ngày chiến thắng vòng loại DreamLeague Season 10, cựu vô địch TI cũng đã xin rút lui khỏi giải đấu do những vấn đề liên quan đến sức khỏe.

Do đó, The Kuala Lumpur Major sẽ là giải đấu LAN chính thức đầu tiên thuộc DPC đánh dấu sự xuất hiện của MinD_ContRoL. Nhưng không giống như mùa giải DPC đầu tiên, năm nay, Valve sẽ chỉ trao điểm thưởng cho các tổ chức – thay vì các players. Và với việc sử dụng một standin tại The Kuala Lumpur Major, bất chấp NiP có giành được kết quả như thế nào đi chăng nữa, họ vẫn sẽ phải chịu phạt 40% số điểm DPC Point.

Phân bố hệ thống điểm thưởng DPC Point tại The Kuala Lumpur Major:

  • Vô địch: 4950 điểm
  • Á quân: 3000 điểm
  • Hạng 3: 2100 điểm
  • Hạng 4: 1350 điểm
  • Hạng 5-6: 900 điểm
  • Hạng 7-8: 450 điểm
  • Hạng 9-12: 150 điểm
  • Hạng 13-16: 75 điểm

Đừng quên The Kuala Lumpur Major sẽ diễn ra từ 09-18/11 với sự góp mặt của 16 teams Dota 2 hàng đầu thế giới ở thời điểm hiện tại.

16 teams tham gia tranh tài tại The Kuala Lumpur Major

Chịu (Theo VPEsports)