Do trong tháng vừa qua không có các trận đấu cấp độ đội tuyển quốc gia nào diễn ra nên bảng xếp hạng gần như không có sự xáo trộn nào đáng kể.

Theo đó, đội tuyển Việt Nam với 1258 điểm tiếp tục giữ vững vị thế số 1 Đông Nam Á, xếp hạng 14 châu Á và hạng 94 thế giới.  

Trước đó, FIFA đã xếp Việt Nam nằm trong 10 đội tuyển khiến bóng đá thế giới ngạc nhiên nhất trong năm 2019. Sự kiện ngạc nhiên mà đội tuyển Việt Nam mang đến là thành tích vào đến tứ kết Asian Cup 2019, diễn ra ở UAE.  

{keywords}
Tuyển Việt Nam vẫn là đội bóng số 1 Đông Nam Á. Ảnh: SN

Đây là lần đầu tiên trong 30 năm qua, một đại diện Đông Nam Á lọt vào bán kết giải đấu châu Á. Đồng thời, trong năm 2019, đội quân của HLV Park Hang Seo thi đấu thành công ở vòng loại World Cup 2022. 

Trong khi đó, đại kình địch của Việt Nam là Thái Lan xếp ở vị trí thứ 113 với 1178  điểm, kém ĐT Việt Nam 19 bậc.

Thầy trò HLV Park Hang Seo có thể cải thiện thứ hạng nếu giành kết quả tốt trước Kyrgyzstan ở trận giao hữu ngày vào 26/3 và Malaysia ở vòng loại World Cup 2022 vào ngày 31/3.  

{keywords}
Top 15 đội tuyển mạnh nhất châu Á hiện tại. Ảnh: AFC

Ở top 10 trên bảng xếp hạng vị trí của các đội tuyển vẫn giữ nguyên khi Bỉ tiếp tục giữ vững vị trí số 1 thế giới với 1765 điểm, xếp sau lần lượt là Pháp (1733), Brazil (1712), Anh (1661) và Uruguay (1645)....

Trong khi đó, Nhật Bản vẫn là đội bóng số 1 châu Á, tiếp đến là Iran, Hàn Quốc, Australia, Qatar, Saudi Arabia, Iraq,...

{keywords}
Thứ hạng các đội tuyển Đông Nam Á

Dự kiến, HLV Park Hang Seo sẽ trở về Việt Nam vào ngày 23/2 tới. Thầy Park sẽ đi dự khán V-League và hạng Nhất để chốt quân số đá Vòng loại World Cup 2022. Tuyển Việt Nam sẽ hội quân tại TP.HCM vào ngày 21/3 để chuẩn bị cho trận giao hữu với Kyrgyzstan ngày 26/3. 

Thiên Bình