Ngày 28/8, ông Lương Minh Phúc- Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Chủ đầu tư) cho biết, dự án cải thiện môi trường lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - kênh Đôi - kênh Tẻ (gọi tắt dự án cải thiện môi trường thành phố) - giai đoạn 2, đến nay đã hoàn thành các gói thầu, chuẩn bị thủ tục bàn giao, đưa vào khai thác vào ngày 30/8 tới.

cf830227 020e 4e88 ab31 60c93a42d0b6.jpg
Nhà máy nước thải Bình Hưng nằm trong dự án cải thiện môi trường thành phố khi hoàn thành có công suất 469.000 m3/ngày. Ảnh: C.T.

Dự án này được Thủ tướng cho phép đầu tư năm 2005, triển khai từ năm 2010, dự kiến hoàn thành sau 4 năm, nhưng sau đó liên tục lùi tiến độ.

Dự án có mức đầu tư 11.300 tỷ đồng, trong đó vốn ODA 9.850 tỷ đồng và đối ứng từ ngân sách thành phố 1.450 tỷ đồng, chia làm 2 gói thầu tư vấn (thiết kế và giám sát) và 6 gói thầu xây lắp. 

Dự án có lưu vực phục vụ với diện tích 2.530 ha trên địa bàn 8 quận, huyện của TPHCM: quận 4, 5, 6,7, 8, 10, 11 và huyện Bình Chánh, quy mô dân số khoảng 1,8 triệu người.

Mục tiêu dự án hoàn chỉnh hệ thống thoát nước mưa, giải quyết tình trạng ngập tại các điểm ngập trong lưu vực; Nạo vét, cải tạo tuyến kênh Tàu Hủ, kênh Ngang số 1, 2 và 3 và một phần kênh Hàng Bàng; Thu gom và xử lý nước thải trong lưu vực, nâng công suất trạm bơm và nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng từ 141.000 m3/ngày (giai đoạn 1) lên thành 469.000 m3/ngày (giai đoạn 2);

Ngoài ra, dự án chỉnh trang đô thị, khôi phục mặt nước một phần tuyến kênh Hàng Bàng, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng sống của người dân.

hinh 1.jpg
Dự án cải thiện vệ sinh môi trường thành phố khi hoàn thành sẽ nâng cao chất lượng sống cho khoảng 3,4 triệu dân trên địa bàn 8 quận/huyện. Ảnh: Ban giao thông TPHCM.

Ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban giao thông TPHCM cho biết, sau gần 20 năm triển khai, dự án cải thiện môi trường nước thành phố góp phần biến cù lao sình lầy, lau sậy trở thành một khu xử lý nước thải hiện đại, với công suất xử lý nước thải 469.000m3/ngày đêm, lớn nhất trong cả nước tính đến thời điểm hiện nay.

Hiện nay thành phố cũng đang lên kế hoạch đầu tư giai đoạn 3, tập trung nâng công suất xử lý nước thải của nhà máy Bình Hưng lên 512.000m3/ngày đêm để xử lý lượng nước thải của khu vực kênh Tẻ dọc quận 7.

Ở giai đoạn 3, dự án có tổng mức đầu tư hơn 9.800 tỷ đồng, lưu vực phục vụ với diện tích khoảng 1.600ha thuộc địa bàn quận 7, quận 8 và huyện Nhà Bè, quy mô dân số khoảng 900.000 người.

Sau khi hoàn thành, nước thải sinh hoạt của toàn bộ lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - kênh Đôi - kênh Tẻ sẽ được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi xả ra môi trường. 

Như vậy, dự án cải thiện môi trường thành phố sau khi hoàn thành cả 3 giai đoạn sẽ thu gom và xử lý triệt để toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt trong toàn lưu vực, trả lại màu xanh cho các tuyến kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - kênh Đôi - kênh Tẻ và cải thiện tình trạng ngập nước, chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng sống cho khoảng 3,4 triệu dân trên địa bàn 8 quận/huyện.