W-Da Lat   du an doi cu   3.JPG.jpg
Dự án sân golf Đồi Cù Đà Lạt nhìn trên cao. Ảnh: Xuân Ngọc

Hôm nay, ông Phạm S - Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ký quyết định thu hồi, hủy bỏ văn bản số 4134/UBND-LN ngày 20/7/2016 do UBND tỉnh ban hành về việc chuyển diện tích 29,59ha rừng thông do chủ đầu tư sân golf Đồi Cù tự trồng năm 1993 vào diện tích rừng phòng hộ nội đô Đà Lạt.

Với văn bản mới ban hành, tòa nhà câu lạc bộ golf Đồi Cù Đà Lạt (công trình vi phạm về xây dựng đang chờ tháo dỡ - PV) do Công ty cổ phần Hoàng Gia ĐL làm chủ đầu tư không còn nằm trong rừng phòng hộ. 

Do vậy, UBND tỉnh Lâm Đồng giao các sở, ngành liên quan và UBND TP Đà Lạt… căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định pháp luật hiện hành có trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định.

W-Đà Lạt   dự án   Đồi Cù   14.JPG.jpg
Nhiều hạng mục tại công trình CLB sân golf Đồi Cù Đà Lạt vẫn còn ngổn ngang, hiện bị ngưng thi công chờ xử lý. Ảnh: Xuân Ngọc

Theo Công ty cổ phần Hoàng Gia ĐL, năm 1991, doanh nghiệp tiếp nhận hơn 60ha đất tại dự án trên. Toàn bộ diện tích này có gần 80 cây thông. Hai năm sau, chủ đầu tư cải tạo đất, trồng hàng nghìn cây thông ba lá.

Đến năm 2016, Sở NN&PTNT kiểm tra hiện trạng khu đất, đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng đưa một phần diện tích rừng thông vào rừng phòng hộ nội đô Đà Lạt. Từ đó, phần diện tích này không còn là đất cơ sở thể dục thể thao và đất cơ sở sản xuất kinh doanh như khi doanh nghiệp bắt đầu tiếp quản để đầu tư vào năm 1991.

Khi Sở TN&MT rà soát các quy định về đất đai, môi trường đối với tòa nhà câu lạc bộ golf, ghi nhận lần điều chỉnh thứ 10 vào ngày 15/6/2022 cho Công ty Cổ phần Hoàng Gia ĐL có bổ sung công trình tòa nhà câu lạc bộ golf với tổng diện tích 15.670m², trong đó có hơn 5.600m² đất rừng phòng hộ.

Tuy nhiên, sau đó Sở TN&MT đã nhận khuyết điểm khi có sơ suất vì trước đây từng đề xuất chuyển mục đích sử dụng hơn 5.600m² đất rừng phòng hộ mà không rà soát đến quy định tại Nghị định số 52/2020-NĐ-CP (không được phép sử dụng cho mục đích xây dựng sân golf). 

Liên quan dự án sân golf Đồi Cù Đà Lạt, cơ quan chức năng xác định, tại dự án này, phần diện tích vi phạm về xây dựng không phép và sai phép lên tới hơn 20.000m2. Phần lớn diện tích trái phép được xây dựng trên đất rừng phòng hộ.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu trong 90 ngày chủ đầu tư phải tháo dỡ hoặc bị cưỡng chế. 

Đến tháng 6/2024, chủ đầu tư ra thông báo sẽ tháo dỡ các công trình vi phạm tại dự án. Tuy nhiên, sau đó việc tháo dỡ phải tạm hoãn do chủ đầu tư chưa có phương án đảm bảo an toàn.