- Thấy bé Phương ngồi chơi một mình ở nhà, Quán liền đưa tiền để Phương đi mua kẹo. Sau đó, hắn đưa bé Phương tới căn nhà hoang tại xã Mỹ Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) để cưỡng hiếp.

{keywords}
Nguyễn Quán tại cơ quan điều tra (ảnh công an Hà Tĩnh).

Chiều tối 12/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Quán (SN 1991, trú xã Mỹ Lộc, Can Lộc) về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 15h ngày 9/2, sau khi đi đám cưới về, Nguyễn Quán sang nhà hàng xóm chơi. Tại đây, thấy bé Nguyễn Thị Phương (8 tuổi) đang ở nhà một mình, Quán nảy sinh ý định giao cấu.

Để thực hiện hành vi, Quán cho bé Phương một ít tiền để đi mua kẹo. Tiếp đó, hắn đưa bé Phương vào một căn nhà bỏ hoang ngay trong xóm thuộc xã Mỹ Lộc.

Khi Quán đang thực hiện hành vi đồi bại với bé Phương thì bị một người dân phát giác và tri hô.

Nhận được tin báo, Cơ quan công an huyện Can Lộc đã nhanh chóng có mặt để điều tra sự việc. Sau khi xác minh sự việc, CSĐT đã bắt khẩn cấp đối tượng Quán để làm rõ hành vi.

Tại cơ quan điều tra, Quán đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

Văn Đức