Đội tuyển Nhật Bản là một trong những cái tên nổi bật nhất tại World Cup 2022, sau màn ngược dòng đánh bại Đức 2-1.

HLV Hajime Moriyasu thành công trong việc xây dựng một tập thể gắn kết, có sự đa dạng về mặt chiến thuật khi vận hành lối chơi.

Nhật Bản tự tin sau khi thắng Đức

Điểm nổi bật ở Nhật Bản là sức mạnh tinh thần. Mặc dù bị thủng lưới sớm, "Samurai Xanh" vẫn bình tĩnh duy trì thứ bóng đá của mình và gặt hái thành quả.

Bước vào lượt trận thứ hai bảng E World Cup 2022, đối thủ của Nhật Bản là Costa Rica.

Ông Hajime Moriyasu yêu cầu các cầu thủ giữ đôi chân của mình trên mặt đất, để có thể giành kết quả tối đa.

Costa Rica khởi đầu cuộc phiêu lưu tại Qatar bằng trận thua nặng nề 0-7 trước Tây Ban Nha.

Các cựu binh từ World Cup 2014 không còn duy trì phong độ đỉnh cao. Bên cạnh đó, lứa kế cận của Costa Rica không thể hiện được nhiều về mặt chiến thuật.

Xét về mọi mặt, Nhật Bản nhỉnh hơn so với đại diện đến từ Trung Mỹ. Trong tay ông Hajime Moriyasu là đội ngũ cầu thủ thi đấu ở châu Âu, đặc biệt là Đức nên rất ăn ý.

Chiến thắng cho Nhật Bản là khả năng không nhỏ. Đội tuyển xứ sở mặt trời mọc sẽ trở thành ngọn cờ đầu châu Á với chiếc vé vòng 1/8.

Đội hình dự kiến:

Nhật Bản: Gonda; Tomiyasu, Itakura, Yoshida, Nagatomo; Endo, Tanaka; Ito, Kamada, Kubo; Asano.

Costa Rica: Navas; Waston, Calvo, Duarte, Oviedo; Tejeda, Borges; Bennette, Fuller; Campbell, Contreras.

Dự đoán: Nhật Bản thắng 2-0.

Xem ngay lịch thi đấu World Cup 2022 hôm nay mới nhất tại đây!