Costa Rica tưởng như sẽ phải sớm xác vali về nước sớm sau trận thua Tây Ban Nha choáng váng 0-7, nhưng đội bóng Bắc Trung Mỹ đã hồi phục tốt bằng chiến thắng bất ngờ trước Nhật Bản.

Đang đứng thứ ba bảng E, Costa Rica sẽ lần thứ ba trong lịch sử đoạt vé vòng 1/8 nếu quật ngã gã khổng lồ Đức. Kết quả hòa cũng đủ với đoàn quân HLV Fernando Suarez nếu Tây Ban Nha vượt qua Nhật Bản.

Costa Rica bất ngờ đánh bại Nhật Bản

Tuy nhiên, đó là những dữ kiện mà người hâm mộ Los Ticos mong mỏi nhất. Còn thực tế, chất lượng màn trình diễn của Costa Rica kể từ đầu giải là khá thấp.

Đụng độ tuyển Đức đang hừng hực khí thế, với lối đá nhanh và trực diện, Keylor Navas cùng các đồng đội dự báo sẽ có 90 phút làm việc cực kỳ vất vả.

HLV Hansi Flick và các cộng sự thót tim sau phá đá nối cận thành tung lưới Đức của Alvaro Morata. Thời điểm ấy, nhà vô địch World Cup 2014 đối diện nguy cơ bị loại sớm chỉ sau hai lượt đấu.

Thế nhưng, đúng vào lúc khó khăn nhất, thần tài Niclas Fullkrug đáp lại niềm tin của ông thầy, tung ra cú sút sấm sét phút 83 giải cứu  Die Mannschaft.

Có một điểm làm lưng vốn, tuyển Đức buộc phải đánh gục Costa Rica để thắp lên hy vọng vào vòng 1/8

Đức sẽ tấn công phủ đầu với mũi nhọn Fullkrug nhiều khả năng đá chính

Nếu Nhật Bản thua Tây Ban Nha, chiến thắng là đủ với người Đức. Nhưng nếu hai đội hòa nhà ở cặp đấu cùng giờ, "cỗ xe tăng" phải thắng ít nhất 2 bàn cách biệt.

Muốn nắm vận mệnh trong tay, Hansi Flick sẽ xua quân lên tấn công tổng lực từ đầu. Nếu "nổ súng" sớm, mọi thứ sẽ trong tầm kiểm soát của người Đức.

Dự đoán bàn thắng: 3 3/4

Dự đoán tỷ số: Đức thắng 3-0

Thông tin bên lề

- Đây là lần đụng độ thứ hai giữa hai đội ở World Cup. Đức từng vượt qua Costa Rica 4-2 ở ngày khai mạc World Cup 2006.

- Tuyển Đức thắng 6/8 trận khi đối đầu các đại diện đến từ CONCACAF ở World Cup.

- Costa Rica mới chỉ thắng 1 trong 11 lần chạm trán các đại diện châu Âu tại World Cup (thua 5 và hòa 5 trận).

Đội hình dự kiến

Costa Rica: Navas; Fuller, Duarte, Vargas, Watson, Oviedo; Torres, Borges, Tejeda, Campbell; Contreras.

Đức: Neuer; Kehrer, Sule, Rudiger, Raum; Kimmich, Gundogan; Gnabry, Musiala, Sane; Fullkrug.

Bảng xếp hạng
STT Đội Trận T H B HS Điểm
Bảng E
1 Tây Ban Nha 2 1 1 0 7 4
2 Nhật Bản 2 1 0 1 0 3
3 Costa Rica 2 1 0 1 -6 3
4 Đức 2 0 1 1 -1 1

Xem ngay lịch thi đấu World Cup 2022 hôm nay mới nhất tại đây!