Đội bóng xứ kim chi đã có khởi đầu tốt trước Uruguay, nhưng khi chạm trán đối thủ vừa tầm Ghana, Hàn Quốc lại phơi áo 2-3 cực kỳ đáng tiếc.

Đoàn quân do HLV Paulo Bento thi đấu đầy nỗ lực, vùng lên gỡ 2-2 sau khi bị dẫn trước hai bàn. Tuy nhiên, những sơ hở dưới hàng phòng ngự khiến họ phải nhận kết cục trắng tay.

Các cầu thủ Hàn Quốc cần nỗ lực giành 3 điểm ở trận cuối vòng bảng

Cánh cửa cơ hội vẫn chưa hoàn toàn khép lại với Hàn Quốc. Họ cần vượt qua Bồ Đào Nha và hy vọng Uruguay đánh bại Ghana ở cặp đấu cùng giờ. Khi đó, đại diện châu Á và Uruguay sẽ so kè chỉ số phụ.

Để thắp lên hy vọng, "cơn lốc đỏ" rất cần sự tỏa sáng của Son Heung-min, người mờ nhạt kể từ đầu giải do chịu ảnh hưởng chấn thương xương gò má.

Bên cạnh đó, Hàn Quốc phải tấn công đa dạng và biến hóa hơn, thay vì tập trung bài tạt cánh đánh đầu như cuộc chạm trán Ghana.

Với Bồ Đào Nha, khi đã chắc suất vào vòng 1/8, HLV Fernando Santos có quyền cho những trụ cột như Ronaldo, Bruno Fernandes hay Bernardo Silva nghỉ ngơi, dưỡng sức.

Qua hai trận ra quân, đội bóng trên bán đảo Iberia thể hiện màn trình diễn thuyết phục. Ronaldo luôn thu hút sự chú ý, nhưng Bruno Fernandes mới là cá nhân thăng hoa nhất trên đất Qatar.

Ronaldo và Bruno Fernandes nhiều khả năng sẽ được nghỉ ngơi

Tính đến trước lượt đấu cuối, chàng tiền vệ thuộc biên chế MU có hai bàn thắng cùng hai đường kiến tạo cho đồng đội lập công. Nếu may mắn hơn, Bruno đã lập hat-trick ở cuộc đấu Uruguay.

Gặp Hàn Quốc, Bồ Đào Nha vẫn được đánh giá nhỉnh hơn. Dẫu vậy, sự xáo trộn nhân sự trong đội hình xuất phát có thể khiến đội bóng châu Âu lỗi nhịp thi đấu.

Thực tế, chỉ cần hòa ở lượt đấu cuối, đoàn quân Fernando Santos vẫn có thể kết thúc vòng bảng trên ngôi vị số 1 trên BXH.

Dự đoán tỷ số: Hòa 1-1

Thông tin bên lề

- Lần chạm trán duy nhất giữa hai đội là ở World Cup 2002. Với tư cách chủ nhà, Hàn Quốc đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0.

- Hàn Quốc để thua 5/7 trận đấu gần nhất ở World Cup.

- Bồ Đào Nha mới 1 lần thất bại trong 5 cuộc đối đầu đại diện châu Á ở World Cup.

Đội hình dự kiến

Hàn Quốc: Seung-gyu; Moon-hwan, Min-jae, Young-gwon, Jin-su; Woo-young, In-beom; Chang-hoon, Woo-yeong, Heung-min; Gue-sung

Bồ Đào Nha: Patricio; Dalot, Pepe, Danilo, Guerreiro; Vitinha, Otavio, Palhinha; Leao; Ramos, Felix.

Bảng xếp hạng
STT Đội Trận T H B HS Điểm
Bảng H
1 Bồ Đào Nha 2 2 0 0 3 6
2 Ghana 2 1 0 1 0 3
3 Hàn Quốc 2 0 1 1 -1 1
4 Uruguay 2 0 1 1 -2 1

Xem ngay lịch thi đấu World Cup 2022 hôm nay mới nhất tại đây!