Đội tuyển Nhật Bản nên tự trách mình nếu không thể tiếp tục cuộc phiêu lưu tại Qatar, sau khi khởi đầu theo cách không thể ấn tượng hơn.

Các học trò HLV Hajime Moriyasu làm nên địa chấn khi ngược dòng thắng đội tuyển Đức, nhưng sau đó để thua Costa Rica dù vượt trội về thế trận.

Nhật Bản tự đánh mất lợi thế

Nhật Bản hiện vẫn xếp nhì bảng E, nhưng "Samurai xanh" thực tế đang chịu bất lợi rất lớn.

Ở lượt cuối, đội tuyển từng 4 lần vô địch châu Á phải đối mặt với Tây Ban Nha đang dẫn đầu bảng.

Một trận hòa không đảm bảo cho Nhật Bản cơ hội đi tiếp. Nếu Đức thắng đậm Costa Rica, nhà vô địch thế giới 2014 sẽ đoạt vé vòng 1/8 World Cup 2022.

Để đảm bảo một chỗ ở vòng 16 đội mạnh nhất, Nhật Bản phải đánh bại Tây Ban Nha.

Đây là thách thức lớn với thầy trò ông Hajime Moriyasu, khi Tây Ban Nha chơi thứ bóng đá đẳng cấp cao tại bảng F.

HLV Luis Enrique luôn duy trì phong cách chủ động cầm bóng và áp đảo ngay từ đầu. Lối chơi này từng giúp Tây Ban Nha ghi 7 bàn vào lưới Costa Rica.

Tây Ban Nha nhiều khả năng lấy ngôi đầu bảng E

Gavi bị đau và đã trở lại tập luyện, nhưng Luis Enrique nhiều khả năng chọn giải pháp an toàn bằng cách để tài năng trẻ của Barca ngồi ngoài. Koke sẽ chiếm một vị trí nơi hàng tiền vệ.

Thay đổi này không ảnh hưởng nhiều đến Tây Ban Nha. Với lối đá nhanh cùng những cá nhân biết cách tạo đột biến, đội tuyển xứ bò tót đứng trước cơ hội khẳng định vị thế của mình bằng chiến thắng cách biệt lớn trước Nhật Bản.

Đội hình dự kiến:

Nhật Bản: Gonda; Yamane, Itakura, Yoshida, Nagatomo; Tanaka, Morita; Doan, Kamada, Kubo; Maeda.

Tây Ban Nha: Simon; Carvajal, Pau Torres, Laporte, Alba; Koke, Rodri, Pedri; Ferran Torres, Morata, Olmo.

Dự đoán tỷ số: Tây Ban Nha thắng 2-0.

Xem ngay lịch thi đấu World Cup 2022 hôm nay mới nhất tại đây!