Ở lượt cuối vòng bảng, đội tuyển Pháp nhận thất bại trước Tunisia nhưng điều đó không gây ra bất kỳ vấn đề gì cho thầy trò Didier Deschamps.

Mbappe và Tchouameni có thể lực tốt nhất khi bước vào vòng 1/8

Kết quả nằm trong dự tính của Deschamps khi ông cho các trụ cột nghỉ ngơi nhằm chuẩn bị cho cuộc chiến giai đoạn knock-out.

Nhờ vậy, Pháp bước vào vòng 1/8 trong bối cảnh những nhân tố Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Adrien Rabiot hay Aurelien Tchouameni đạt thể trạng tốt nhất.

Trước khi sang Qatar, Deschamps đặt mục tiêu cho Pháp là tối thiểu vào đến vòng tứ kết World Cup 2022.

Nhiệm vụ ấy sắp hoàn thành. "Gà trống Gaulois" sẽ tiếp tục chiến đấu cho mục tiêu bảo vệ danh hiệu vô địch thế giới.

Không giống như Pháp, các cầu thủ Ba Lan vừa gồng mình chiến đấu với Argentina để có vé vào vòng 1/8.

Trận thua Argentina cũng thể hiện rõ năng lực hạn chế của Ba Lan. Ngay cả việc lùi đội hình xuống phòng ngự tiêu cực của họ cũng không hiệu quả.

Ba Lan của Lewandowski rất khó tạo bất ngờ

Đồng thời, Robert Lewandowski tiếp tục hình ảnh cầu thủ nhỏ trong các trận đấu lớn.

Kể từ năm 1982, Ba Lan không thể thắng Pháp trong các cuộc đối đầu trực tiếp. Trận so tài trên sân Al Thumama nhiều khả năng cũng không nằm ngoài kịch bản này.

Mbappe chỉ còn cách thành tích của chính mình ở World Cup 2018 đúng 1 bàn. Anh hoàn toàn có thể tái hiện cột mốc ấy trong trận gặp Ba Lan và đưa Pháp vào tứ kết.

Đội hình dự kiến:

Pháp: Lloris; Kounde, Varane, Upamecano, Camavinga; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Griezmann, Mbappe; Giroud.

Ba Lan: Szczesny; Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski; Frankowski, Bielik, Krychowiak, Zielinski; Swiderski, Lewandowski.

Dự đoán tỷ số: Pháp thắng 2-0.

Xem ngay lịch thi đấu World Cup 2022 hôm nay mới nhất tại đây!