Những ngày gần đây, do thời tiết thuận lợi nên mai anh đào nở rộ trên núi Lang Biang. Giữa thảm xanh của rừng nguyên sinh nổi lên những mảng màu hồng của mai anh đào rất đẹp, thu hút hàng ngàn lượt du khách đến tham quan, chụp ảnh mỗi ngày.

{keywords}
Du khách tham quan rừng mai anh đào trên núi Lang Biang.
{keywords}
Rừng mai anh đào trên sườn núi.

Để đến rừng mai anh đào này, du khách di chuyển mười mấy cây số từ trung tâm TP.Đà Lạt đến huyện Lạc Dương, sau đó tiếp tục chinh phục đoạn đường đất đá liên tổ dân phố Đan Kia đèo dốc ngoằn ngoèo.

{keywords}
Chặng đầu trong hành trình lên núi.

Thấy nhiều du khách có nhu cầu thưởng ngoạn cảnh đẹp, cánh tài xế đưa hàng chục xe ôm, xe Jeep, U-oát đến chân núi Lang Biang, liên tục chào mời chở người vượt qua những con dốc dựng đứng, khúc cua gắt rất nguy hiểm để lên núi, trong đó có nhiều phương tiện không đủ điều kiện hoạt động.  

Một số du khách còn bức xúc phản ánh, đoạn đường liên tổ dân phố Đan Kia để đến rừng mai anh đào chỉ dài hơn một cây số nhưng cánh tài xế “chặt đẹp” tới 100 ngàn đồng/người.  

Ngày 4/11, Công an huyện Lạc Dương cho biết vừa phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính đối với K.J.N, C.J.L và P.Đ.L (cùng trú tại thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương) về hành vi sử dụng xe kinh doanh vận tải khách du lịch mà trên xe không có hợp đồng vận chuyển. Những người vi phạm bị tạm giữ giấy phép lái xe hạng C, chờ xử lý.

Công an huyện cũng đang điều tra, xử lý vụ đập phá xe, hủy hoại tài sản xảy ra tại thị trấn Lạc Dương. Trước đó, vào ngày 2/1, giữa ông A (trú tại thôn B’Nơ B, Lạc Dương) và một số tài xế lái xe u-oát xảy mâu thuẫn khi chở du khách vào rừng mai anh đào. Tối cùng ngày, nhóm tài xế này đã kéo đến nhà ông A đập phá, hủy hoại một số tài sản.

Cảnh sát Hình sự Công an huyện Lạc Dương và Công an thị trấn Lạc Dương đã đưa chiếc ô tô bị đập phá về trụ sở công an huyện để tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

(Theo Tiền Phong)