
Dịch vụ du lịch quá tải
Theo tình hình ghi nhận được từ các công ty du lịch lữ hành, doanh nghiệp nào cũng than thiếu xe, “cháy” phòng và không đủ hướng dẫn viên... Nguyên nhân quá tải là do năm nay lượng khách đặ tour du lịch dài ngày quá đông.
Tại các điểm đến hút khách du lịch miền Nam (vẫn là Phú Quốc, Nha Trang, Đà Lạt, Phan Thiết) ở trong tình trạng hết sạch phòng nghỉ.
![]() |
| Biển Cửa Lò dipk
30/4 luôn trong tình trạng quá tải khách (Ảnh:dulichcualo) |
Trước tình hình cầu lớn hơn cung, các chủ xe hùa nhau tăng giá cho thuê từ 30-70%. Tại các điểm tổ chức lễ hội, khai mạc mùa du lịch thì gần như khó có thể gọi được xe taxi. Tại Sa Pa, chỉ cần di chuyển trong vòng 2km, giá đi xe taxi lên đến 150 nghìn, giá xe ôm vọt lên đến 50 nghìn.
"Máy chém" rình rập
Do không chuẩn bị tinh thần với các “máy chém”, nhiều du khách đã ngã ngửa khi giá dịch vụ thuê phòng có nơi tăng đến 3 lần. Tuy nhiên, không ít du khách đã phải trải bạt, “ngủ bụi” qua đêm, khá nhiều người bị kẹt lại điểm du lịch vì không kịp mua vé về.
Gần 5.830 phòng nghỉ của các nhà nghỉ, khách sạn ở thị xã Cửa Lò (Nghệ An) đã được thuê hết trong ngày 30-4 và 1-5. Giá phòng nghỉ bình dân dao động 300.000-600.000 đồng/ngày đêm, loại cao cấp trên 700.000 đồng/ngày đêm.
Mở đầu mùa du lịch biển năm nay, thị xã Cửa Lò đã yêu cầu các nhà hàng, khách sạn niêm yết công khai giá dịch vụ. Đồng thời, UBND các phường cùng UBND thị xã Cửa Lò công khai số điện thoại nóng để tiếp nhận và xử lý kịp thời các trường hợp “chặt chém” du khách.
Trên các diễn đàn sau ngày 1/5, địa điểm được nhắc đến về độ chặt chém nhiều nhất vẫn phải kể đến cái tên: Sầm Sơn (Thanh Hóa), Huế và Sa Pa (Lào Cai).
Lợi dụng việc đông khách, khó tìm hàng ăn, lại vin vào cớ “bão giá”, theo khảo sát của PV VietNamNet, gần như tất cả các khu du lịch “hút” khách, đặc biệt là các khu có tổ chức lễ hội và mở đầu mùa du lịch đều ở trong tình trạng ăn uống đắt đỏ. Nhiều gia đình đã phải lựa chọn cách dùng thực phẩm đóng hộp để đỡ rơi vào tình trạng “mất tiền và mua cái bực vào người”.
Xuất ngoại trốn “nóng”
Mặc dù đã lường trước rủi ro quá tải khi đi du lịch mùa cao điểm, nhưng nhiều người vẫn hăm hở đi du lịch trong dịp này.
Theo một số người có kinh nghiệm với các dịp nghỉ lễ vốn là những đối tượng đi làm ngày thường, không có cơ hội nghỉ liên tục 4-5 ngày, đây là cơ hội giải trí hiếm có trong năm. Nhưng nếu tham gia vào các hoạt động lễ hội trong nước thì đúng là khổ sở để có phòng, có xe và có chỗ chen chân.
Cứ đi du lịch nước ngoài vào những ngày nghỉ lễ dài thế này để tận hưởng bầu không khí được nghỉ ngơi thực sự. Sau đó, chờ cuối tuần, xin phép nghỉ cơ quan thêm 1 ngày rồi cả gia đình có thể đến những nơi trong nước mà mình đã bỏ lỡ.
Vì thế, những gia đình nào lựa chọn việc xuất ngoại du lịch đợt này đều cảm thấy thoải mái với sự lựa chọn của mình.
- Thu Lý
